Kéo dài thời gian triển khai tuyến buýt sông số 2

12/11/2018 11:09 GMT+7

Việc triển khai tuyến buýt đường sông số 2 của TP.HCM dự kiến sẽ phải kéo dài đến năm 2021.

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về tình hình triển khai dự án đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trên địa bàn thành phố.
Theo đó, qua 5 tháng triển khai thi công, nhà đầu tư (Công ty Thường Nhật) đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến buýt đường thủy số 1 từ Bạch Đằng (quận 1) đi Linh Đông (Thủ Đức) và ngược lại qua 5/9 bến.
Đối với tuyến số 2 từ Bạch Đằng - Lò Gốm (quận 6), có 2 dự án liên quan trực tiếp đến quá trình vận hành, khai thác tuyến này gồm dự án Cải thiện môi trường nước (giai đoạn 2) và dự án đầu tư Cống kiểm soát triều Bến Nghé.
Theo Sở GTVT, qua trao đổi làm việc với các chủ đầu tư, Cống kiểm soát triều Bến Nghé dự kiến hoàn thành vào 2019, trong khi dự án Cải thiện môi trường nước dự kiến đến 2021 mới hoàn thành. Hiện trạng trên tuyến kênh Tàu Hủ và Lò Gốm, tiến độ thi công Cống Bến Nghé chậm, toàn tuyến rạch này đã cấm luồng chạy tàu nên giai đoạn này chưa thể triển khai tuyến buýt đường thủy số 2. Như vậy ít nhất phải đến 2021, sau khi 2 công trình này hoàn thành, tuyến buýt số 2 mới có thể chính thức đưa vào khai thác.
Tuyến buýt đường thủy số 2 có chiều dài 10,3 km đi qua các quận 1, 4, 5, 6, 8, từ bến Bạch Đằng đi theo sông Sài Gòn qua rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hủ đến khu vực bến Lò Gốm (quận 6) và ngược lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.