Indonesia liên tục tăng thuế tiêu thụ thuốc lá

30/09/2016 22:11 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati ngày 30.9 cho biết nước này sẽ tăng bình quân 10,5% thuế tiêu thụ thuốc lá vào năm tới nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Kế hoạch tăng thuế nói trên được đưa ra tiếp sau mức tăng 11,3% trong năm nay, và chính phủ cũng sẽ tăng cường trấn áp việc lưu thông thuốc lá bất hợp pháp, Bộ trưởng Indrawati nói với các phóng viên.
“Thuốc lá là một loại hàng hóa có thể gây hại cho người dân, vì thế việc phân phối cần phải hạn chế”, cựu giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới nói, “Thuế tiêu thụ là một cách để hạn chế tác hại đó”.
Theo Bộ Tài chính Indonesia, thuế tiêu thụ thuốc lá hiện đóng góp 10-12% vào ngân sách nhà nước, so với mức 11,68% hồi năm ngoái và 12,29% trong năm 2014.
Indonesia là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới đối với các sản phẩm thuốc lá, với khoảng 16 tỉ USD giá trị thuốc lá được bán ra hồi năm ngoái, tăng 13% so với năm 2014, theo tổ chức nghiên cứu thị trường Euromonitor International.
Một trong những lý do có sự tăng trưởng trên là giá thuốc lá tương đối rẻ ở đất nước đông dân thứ tư thế giới, nơi ước tính có 2/3 đàn ông hút thuốc.
Một gói Marlboro được bán với giá khoảng 25.000 rupiah (gần 43.000 đồng) ở thủ đô Jakarta, so với giá 13 SGD (hơn 212.000 đồng) ở Singapore và 13 USD (290.000 đồng) ở New York (Mỹ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.