Hy Lạp không thể tiếp tục 'thắt lưng buộc bụng'

07/07/2015 09:56 GMT+7

(TNO) Hy Lạp không thể 'thắt lưng buộc bụng' thêm nữa vì chính sách này tồi tệ hóa bất ổn xã hội, giảm cơ hội phục hồi kinh tế tại nước này, theo chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về nợ nước ngoài.

(TNO) Hy Lạp không thể 'thắt lưng buộc bụng' thêm nữa vì chính sách này tồi tệ hóa bất ổn xã hội, giảm cơ hội phục hồi kinh tế tại nước này, theo chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về nợ nước ngoài.

Người dân Hy Lạp xếp hàng chờ rút lương hưu tại Ngân hàng trung ương nước này - Ảnh: Reuters
Reuters hôm 6.7 đưa tin Chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc về nợ nước ngoài Juan Pablo Bohoslavsky vừa có phát biểu trên tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Ông Bohoslavsky cho rằng các chủ nợ của Hy Lạp trong Liên minh châu Âu (EU) đáng lẽ đã phải chú ý nhiều hơn đến luật pháp quốc tế về vấn đề nợ công. Các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” áp đặt lên Athens đã không còn hiệu quả và nếu nhìn vào số liệu, chúng không giúp Hy Lạp phục hồi.
"Tôi có cảm giác EU đã quên mất rằng luật nhân quyền quốc tế có và phải có vai trò chủ chốt trong tài chính. Cộng đồng quốc tế coi trọng mối liên hệ giữa nhân quyền và tài chính. Nếu các bên có liên quan trong cuộc khủng hoảng Hy Lạp chú ý nghiêm túc về luật nhân quyền, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt là với người dân Hy Lạp", ông nói.
Chuyên gia Liên Hiệp Quốc này nói thêm rằng ông sẽ đến Hy Lạp vào cuối năm nay.
Hiện tại, ông Bohoslavsky ở Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm theo lời mời của chính quyền Trung Quốc. Ông mang theo thông điệp rằng phải có nhân quyền trong hoạt động cho vay quốc tế.
Hôm 5.7, đại đa số người dân Hy Lạp đã bỏ phiếu chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng cũng như yêu cầu được đặt ra để có một gói cứu trợ tài chính mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.