Hụt thu, Quảng Nam lên kịch bản đề xuất “không điều tiết ngân sách về T.Ư”

Hữu Trà
Hữu Trà
08/05/2020 18:32 GMT+7

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp, khiến Quảng Nam hụt thu ngân sách . Vì vậy, tỉnh này đã lên nhiều kịch bản, trong đó có đề xuất “ không điều tiết ngân sách về T.Ư ”.

Nguồn thu lớn của Quảng Nam phụ thuộc vào Thaco. Khi Thaco "gặp khó", nguồn thu của Quảng Nam cũng ảnh hưởng theo

ẢNH: HỮU TRÀ

Trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam nhận định đa số các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Qua khảo sát có khoảng 61,2% doanh nghiệp đánh giá bị ảnh hưởng doanh thu từ 10% trở lên. “Nếu thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, dự kiến 77,5% doanh nghiệp giảm doanh thu ít nhất từ 10% trở lên so với năm 2019”, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay.

Tổng thu ngân sách giảm 34%

Hàng loạt chỉ số đầu tư, phát triển đều giảm sâu, trong đó có ô tô, thủy điện, du lịch, dịch vụ... Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 25,3%; sản xuất, phân phối điện giảm 32,7%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải giảm 18,5%; lượng khách du lịch giảm 60,8%; doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 45%; ăn uống giảm 39,8% và dịch vụ lữ hành giảm 48,7% so cùng kỳ… Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng 6.091 tỉ đồng, đạt 23,6% dự toán năm và giảm 34% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn thu từ thủy điện giảm mạnh, do nắng nóng, thiếu nước không thể phát điện

ẢNH: HỮU TRÀ

Năm 2020, Nghị quyết HĐND tỉnh dự toán thu ngân sách là 25.774 tỉ đồng (trong đó có 20.524 tỉ đồng thu nội địa và 5.250 tỉ đồng thu xuất khẩu), theo UBND tỉnh Quảng Nam sẽ khó có thể đạt được. Do khó khăn từ đại dịch Covid-19, dự kiến thu nội địa năm 2020 của Quảng Nam chỉ khoảng 14.424 tỉ đồng (đạt 70% dự toán, hụt thu đến 6.100 tỉ đồng).

Cắt giảm chi tiêu tối đa

Trước tình trạng hụt thu ngân sách, UBND tỉnh Quảng Nam đề ra một loạt phương án cắt giảm dự toán chi năm 2020 với số tiền lên đến 2.388 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi cắt giảm dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư như nêu trên, số hụt thu vẫn còn khá cao chưa biết dựa vào đâu để bù…
Tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 4.5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu nhanh chóng xây dựng đề án chống thất thu ngân sách, theo dõi chặt tiến độ thu, xác định nguồn thu còn tiềm năng, dự báo kịp thời số thu ngân sách, phấn đấu thực hiện cao nhất dự toán năm 2020. “Các địa phương chủ động điều hành bảo đảm cân đối ngân sách, chi ngân sách theo dự toán và tiến độ thu, chỉ tham mưu bổ sung chi cho các nhiệm vụ chi thực sự cần thiết, bức xúc và phục vụ công tác chống thiên tai, dịch bệnh”, ông Lê Trí Thanh yêu cầu.

Du lịch sớm phục hồi sẽ là nguồn thu quan trọng của Quảng Nam

ẢNH: HỮU TRÀ

Cũng theo ông Lê Trí Thanh, ngân sách hụt thu sẽ chi phối lớn đến sự phát triển của địa phương. “Sẽ phải cắt giảm chi tiêu một cách kịp thời, phù hợp với thực tế thu ngân sách từ nay đến cuối năm. Nếu không sẽ rất khó để điều hành ngân sách. Cần tiết kiệm, hạn chế tối đa các khoản chi ngoài dự toán”, ông Lê Trí Thanh, nói thêm và cho hay tất cả kịch bản tăng trưởng đều phải được điều chỉnh. “Cần một kịch bản kinh tế có tầm nhìn dài hạn hơn để đón đầu sự phục hồi kinh tế sau dịch. Có thể tính đến phương án đề xuất không điều tiết ngân sách về T.Ư và quay về xin trợ cấp T.Ư, vì 55% nguồn thu ngân sách địa phương từ Công ty CP ô tô Trường Hải…”, ông Lê Trí Thanh bộc bạch tại cuộc họp ngày 4.5.
Sau 20 năm chia tách tỉnh và nhận trợ cấp từ ngân sách T.Ư (1997 - 2017), từ năm 2017, tỉnh Quảng Nam điều tiết ngân sách về T.Ư tương đương 10% tổng thu ngân sách trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.