HSBC: Chi phí đầu vào giảm mạnh nhờ giá dầu giảm

02/02/2015 17:25 GMT+7

(TNO) Giá dầu giảm khiến chi phí sản xuất giảm mạnh. Đó là kết quả khảo sát vừa công bố của Ngân hàng HSBC ở Việt Nam phối hợp với Công ty Markit Economics thực hiện.

(TNO) Giá dầu giảm khiến chi phí sản xuất giảm mạnh. Đó là kết quả khảo sát vừa công bố của  Ngân hàng HSBC ở Việt Nam phối hợp với Công ty Markit Economics thực hiện.

Theo khảo sát này, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam trong tháng 1.2015 đã giảm mạnh nhất trong lịch sử khảo sát do giá nguyên liệu giảm, với mức độ giảm mạnh hơn mức cao nhất trước đó ghi nhận trong tháng 6.2012.

Đặc biệt, kết quả khảo sát nhấn mạnh: Chi phí đầu vào giảm mạnh nhờ giá nhiên liệu giảm. Giá đầu ra đã giảm liên tục trong 4 tháng qua và giảm mạnh nhất vào tháng 1.2015 này. Sản lượng ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục tăng nhờ lượng đơn đặt hàng tăng.
Theo chuyên viên kinh tế của Ngân hàng HSBC, dù số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đang chậm hơn, song nhu cầu việc làm đang tăng, điều này cho thấy nhu cầu hàng hóa của Việt Nam sẽ tăng và đòi hỏi số lượng nhân công tăng trong thời gian tới.
Cũng do giá cả đầu vào giảm, lượng hàng tồn kho thấp, chỉ số PMI có thể chựng lại do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, song kỳ vọng sản lượng tiếp tục tăng trong tháng 2.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.