Hợp long cầu Cổ Chiên vào ngày 19.5

08/03/2015 05:42 GMT+7

Sáng 7.3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Bộ GTVT kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên nối liền 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Phó thủ tướng đã biểu dương các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đồng thời lưu ý đối với công trình ở ĐBSCL yêu cầu kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với vùng khác, nên các đơn vị phải hết sức lưu ý đảm bảo chất lượng.

Sáng 7.3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Bộ GTVT kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên nối liền 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Phó thủ tướng đã biểu dương các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đồng thời lưu ý đối với công trình ở ĐBSCL yêu cầu kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với vùng khác, nên các đơn vị phải hết sức lưu ý đảm bảo chất lượng.

Cầu Cổ Chiên nằm trên QL60, với phần cầu chính dài 1,6 km. Tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, không chỉ giúp giảm áp lực xe lưu thông trên QL1A qua TP.Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận, cầu Cổ Chiên còn rút ngắn hành trình 70 km từ TP.HCM đến Trà Vinh, Sóc Trăng. Tính đến nay, phần cầu chính đã đạt gần 80% khối lượng, các cầu trên tuyến đường dẫn hiện đã đạt 95% khối lượng và đang chờ thảm bê tông nhựa mặt cầu, lan can và hoàn thiện. Với tiến độ này, công trình đảm bảo hợp long vào ngày 19.5 tới.

Trước đó, ngày 6.3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã đến khảo sát thực tế tại công trình cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống thuộc dự án kết nối khu vực ĐBSCL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.