Honda triệu hồi 3 triệu chiếc xe hơi

08/12/2014 05:30 GMT+7

Ngày 5.12, tờ The Wall Street Journal dẫn thông tin từ Tập đoàn Honda cho hay hãng này sẽ triệu hồi thêm 3 triệu chiếc xe hơi đã bán ra trên thị trường Mỹ. Nguyên nhân triệu hồi lần này cũng liên quan đến vấn đề túi khí do hãng Takata cung cấp.

Honda triệu hồi 3 triệu chiếc xe hơi
Honda lại phải triệu hồi xe vì lỗi an toàn - Ảnh: WSJ

Theo đó, phần túi khí bên tài xế khi bị nổ có thể bắn những mảnh kim loại gây nguy hiểm. Cộng thêm số xe bị triệu hồi lần này, tổng số xe mà Honda phải triệu hồi trên thị trường Mỹ từ năm 2008 liên quan đến lỗi túi khí của Takata đã lên đến gần 7 triệu chiếc. Tính trên toàn cầu, tổng số xe Honda phải triệu hồi vì nguyên nhân này đã lên đến khoảng 10 triệu chiếc.

Những năm qua, vấn đề triệu hồi xe vì các lỗi liên quan đến an toàn trở thành nỗi ám ảnh không chỉ của Honda mà cả Toyota cũng như nhiều thương hiệu xe hơi khác. Các hãng thậm chí đã tốn tiền tỉ USD để giải quyết sự cố.

Phát Tiến

>> Honda, Mazda, Nissan thu hồi gần 3 triệu xe trên toàn cầu
>> Hàng trăm chiếc Honda 67 'hội ngộ' ở Quảng Ngãi
>> Khách hàng 9x của Viettel trúng thưởng ô tô Honda City
>> Honda Việt Nam xuất khẩu 40.000 xe trong năm 2013  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.