Hơn 700 tỉ đồng nâng cấp mở rộng 'con đường tử thần'

Đình Phú
Đình Phú
12/04/2018 10:54 GMT+7

Đường Nguyễn Duy Trinh, Q.9 (TP.HCM) được ví là 'con đường tử thần' bởi trong hai năm qua đã có 15 người đi xe máy tử vong khiến người dân bất an, sẽ được đầu tư hơn 700 tỉ đồng để mở rộng.

Ngày 12.4, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết Sở vừa báo cáo UBND TP về thực hiện thí điểm quy trình triển khai đầu tư dự án BT (xây dựng - chuyển giao) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở trên địa bàn.
Đáng chú ý, đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ đường 990 đến nút giao vành đai 2 (P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM) được ví là “con đường tử thần” bởi trong hai năm qua đã có 15 người đi xe máy tử vong dưới bánh xe container (Thanh Niên ngày 7.4 phản ánh qua bài viết Quá bất an với “con đường tử thần"), sẽ được đầu tư hơn 700 tỉ đồng để mở rộng.
Theo ông Bùi Xuân Cường, việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh hết sức cần thiết, có tính cấp bách, bởi hiện hữu mặt đường nhỏ hẹp, chỉ có 2 làn xe lưu thông 2 chiều, thời gian cấm tải dài, đi qua khu vực dân cư đông đúc nên thường xảy ra tai nạn giao thông. Theo báo cáo của ngành công an, trung bình xảy ra 7-8 vụ tai nạn giao thông chết người/năm.
Nằm trong tổng thể kết nối giao thông khu vực cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM), việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh sẽ góp phần kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông khu vực; kết nối thông suốt cụm cảng - khu công nghiệp Phú Hữu với các trục đường chính như vành đai 2, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây…
Kinh phí đầu tư dự án hơn 700 tỉ đồng, theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), trong đó chi phí bồi thường, giải tỏa mặt bằng hơn 500 tỉ đồng. TP.HCM sẽ xem xét, giao các khu đất để nhà đầu tư thực hiện và khai thác dự án khác đề hoàn vốn. Dự kiến sẽ triển khai dự án trong năm 2018 - 2019.
Đề xuất đầu tư hơn 4.700 tỉ đồng mở rộng đường ở Bình Chánh
Đường Trần Đại Nghĩa là một trong những tuyến giao thông đường bộ kết nối giữa TP.HCM và tỉnh Long An. Đây là tuyến giao thông quan trọng được phía tỉnh Long An rất quan tâm trong các đợt làm việc về kết nối giao thông liên vùng TP.HCM. Tuyến đường này và một số tuyến đường trong khu vực lân cận hiện cũng đang quá tải.
Ông Bùi Xuân Cường cho biết Tổng công ty xây dựng Lũng Lô đã hoàn chỉnh đề xuất dự án với khái toán tổng mức đầu tư khoảng 4.700 tỉ đồng, phương án hoàn vốn bằng việc khai thác khu đất 700 ha tại P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân và một phần xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM.
Việc sớm triển khai đầu tư mở rộng đường Trần Đại Nghĩa sẽ giải quyết trực tiếp áp lực giao thông khi triển khai xây dựng nút giao thông giữa đường dẫn cao tốc Tân Tạo - Chợ Đệm với đường Trần Đại Nghĩa, góp phần tăng khả năng tiếp cận giao thông của khu vực cụm y tế Tân Kiên, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.