Hơn 50% số người vay gói 30.000 tỉ đồng ở Hà Nội

12/09/2014 17:24 GMT+7

(TNO) Chiều 12.9, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết, trong tổng số người được vay gói 30.000 tỉ đồng có đến hơn một nửa là ở Hà Nội.

(TNO) Chiều 12.9, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết, trong tổng số người được vay gói 30.000 tỉ đồng có đến hơn một nửa là ở Hà Nội.

>> Mở rộng đối tượng vay gói 30.000 tỉ đồng
>> Nới thời hạn vay mua nhà trong gói 30.000 tỉ đồng lên 15 năm
>> Thủ tướng đồng ý bổ sung đối tượng vay vốn từ gói 30.000 tỉ đồng
>> Một số ngân hàng đặt quy định riêng cho vay gói 30.000 tỉ đồng
>> 208 khách hàng được vay tiền từ gói 30.000 tỉ đồng

 30.000 tỉ đồng
Việc triển khai gói tín dụng 30.000 tỉ đồng tại Hà Nội vẫn chậm - Ảnh: Lê Quân

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục quản lý nhà và Thị trường bất động sản cho hay, tính đến ngày 31.8, tổng số tiền đã cam kết cho vay là 7.064,2 tỉ đồng. Đã giải ngân được 3.074 tỉ đồng.

Trong đó, đối tượng là hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng cam kết cho vay 7.232 hộ với số tiền là 2.942,8 tỉ đồng. Trong số này có 3.597 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 1.208,8 tỉ đồng, 3.635 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 1.734 tỉ đồng.

Đến cuối tháng 8 đã giải ngân cho 7.217 hộ với số tiền là 1.976,9 tỉ đồng, 3.594 hộ mua nhà ở xã hội là với dư nợ 795,8 tỉ đồng, 3.623 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 1.181,1 tỉ đồng.

Tại Hà Nội đã cam kết 3.938 hộ vay số tiền 1.617,6 tỉ đồng (2.187 hộ vay 808,1 tỉ đồng để mua nhà ở xã hội, 1.751 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 809,4 tỉ đồng). Đã giải ngân cho 3.936 hộ với số tiền là 992,9 tỉ đồng, 2.187 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 490,4 tỉ đồng, 1.749 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 502,5 tỉ đồng, chiếm hơn một nửa trong tổng số người được vay gói tín dụng ưu tiên này.

Tại TP.HCM đã cam kết cho vay 995 hộ, với số tiền là 571,3 tỉ đồng. Trong đó, 194 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 89,7 tỉ đồng, 801 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 482,5 tỉ đồng. Đã giải ngân cho 989 hộ với số tiền là 333,2 tỉ đồng, 194 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 66,9 tỉ đồng, 795 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 265,3 tỉ đồng.

Với khách hàng là tổ chức, tính đến cuối tháng 8, đã cam kết cho vay 29 dự án với số tiền là 4.121,4 tỉ đồng. Tại TP.Hà Nội có 5 dự án với số tiền 1.475,4 tỉ đồng. Còn ở TP.HCM có 3 dự án với số tiền là 808 tỉ đồng. Đã giải ngân cho 19 dự án, dư nợ là 1.032 tỉ đồng, TP.Hà Nội có 4 dự án được giải ngân với dư nợ là 182,5 tỉ đồng, TP.HCM có 2 dự án với dư nợ là 317 tỉ đồng.

Dù vậy, trao đổi với Thanh Niên Online ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vẫn nhận định, việc triển khai gói 30.000 tỉ đồng ở Hà Nội vẫn chậm, chưa nhiều người dân được hưởng lợi do khó đáp ứng điều kiện để được vay. Ông Tuấn cũng kiến nghị Bộ Xây dựng cần có giải pháp tháo gỡ cho người dân và doanh nghiệp được vay.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.