Hơn 3.200 nhân sự tham gia bảo dưỡng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

27/06/2017 23:31 GMT+7

Sau 22 ngày đêm, đến thời điểm này tiến độ chung của công tác bảo dưỡng tổng thể lần 3 Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đạt 66%, vượt 5% kế hoạch.

Thông tin trên được ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Phó giám đốc bảo dưỡng tổng thể lần 3 Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cho biết vào ngày 27.6.

Theo ông Vinh, hiện cả 7 gói thầu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó gói thầu số 3 vượt 17%, gói thầu số 2 vượt 9%. 

Thiết bị thay thế được tập kết tại chân công trình
“Khối lượng công việc của bảo dưỡng tổng thể lần 3 tăng khá nhiều, với khoảng 6.000 đầu mục công việc. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ trong hơn 2 năm qua, chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được tiến độ”, ông Vinh khẳng định. Theo ông Vinh, số lượng nhân lực trực tiếp tham gia bảo dưỡng tổng thể lần 3 lên đến hơn 3.200 người, chưa kể nhân sự của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất) tham gia giám sát và một số chuyên gia hỗ trợ. 
Đối với những hạng mục công việc quan trọng, có yêu cầu cao về tiến độ, các nhà thầu đã huy động nhân lực, phương tiện làm việc 24/24 giờ, đồng thời sử dụng những thiết bị, phương tiện hiện đại nhất như: hệ thống máy cắt nước, hệ thống thiết bị làm sạch bằng cao áp…

Cũng theo ông Vinh, công tác bảo dưỡng đòi hỏi phải có độ chính xác cao, công việc rất nặng nhọc, vất vả và dễ xảy ra tai nạn lao động. Tuy nhiên, với yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, kể từ ngày 5.6 đến nay trên công trường bảo dưỡng đã đạt 800.000 giờ công an toàn.

Theo kế hoạch, công tác bảo dưỡng tổng thể lần 3 Nhà máy lọc dầu Dung Quất diễn ra trong thời gian 52 ngày. Tuy nhiên, với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo dưỡng sẽ được rút ngắn thời gian khoảng 4 ngày, giúp Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng.

Dự kiến, ngày 12.7, cụm phân xưởng chưng cất dầu thô bắt đầu khởi động, đến ngày 17.7, Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức hoạt động trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.