Hơn 1/3 số tàu khách đến ga chậm giờ

04/01/2014 01:21 GMT+7

Theo Tổng công ty đường sắt Việt Nam (ĐSVN), năm 2013, tàu khách Thống Nhất đi đúng giờ đạt 98,7%, nhưng đến đúng giờ chỉ đạt 73,5%. Tỷ lệ này còn thấp hơn với tàu địa phương, đi đúng giờ chỉ đạt 96,3%, đến đúng giờ chỉ đạt 63,7%. Theo thống kê, năm 2013 thời gian chậm tàu lên tới 3.322 giờ (so với năm 2012 là 703 giờ), tăng gấp gần 5 lần.

ĐSVN lý giải, tỷ lệ tàu đến đúng giờ thấp hơn cùng kỳ năm 2012 nguyên nhân do mưa bão gia tăng, tổ chức nhiều điểm thi công trên tuyến Thống Nhất, tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2013 của ĐSVN sáng 3.1, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho rằng dù ngành đường sắt đã thay đổi nhưng vẫn rất chậm chạp, tàu chậm, tàu chưa đúng giờ vẫn nhiều, chưa hiện đại hóa được công tác bán vé, giá vé cao hơn cả giá vé máy bay giá rẻ... Ông Thăng yêu cầu Tổng công ty ĐSVN đẩy mạnh tái cơ cấu, hiện đại hóa công tác bán vé như ngành hàng không, đặc biệt, nhà vệ sinh tự hoại trên tàu trong năm 2014 phải hoàn thiện. Trong năm 2013, số vụ tai nạn đường sắt là 420 vụ, giảm 9,3% so với năm 2012, tuy nhiên, sự cố chạy tàu lại tăng lên 1.054 vụ (so với 979 vụ của năm 2012), trong đó 2/3 sự cố do nguyên nhân chủ quan về đầu máy, toa xe, cầu đường...

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.