Hơn 112.000 lượt khách đặt phòng khách sạn ở Huế dịp lễ

30/04/2017 15:13 GMT+7

Theo thống kê, dịp lễ năm nay có hơn 112 ngàn lượt khách du lịch đặt phòng khách sạn tại Thừa Thiên-Huế, cùng với đó lượng khách vào tham quan Đại nội Huế về đêm cũng tăng cao.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế, trong dịp lễ năm nay, có khoảng 280.000 khách du lịch đã đặt tour đến Huế trong khoảng thời gian từ ngày 28.4 đến 2.5, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó khách lưu trú ước đón 195.000 lượt, bao gồm quốc tế 68.000 lượt, nội địa 127.000 lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng khách tăng một phần do kỳ nghỉ lễ trùng với sự kiện Festival Nghề truyền thống Huế 2017 (diễn ra từ 28.4 - 2.5). Lượng khách lưu trú tại Thừa Thiên-Huế trong khoảng 10 ngày trước và sau nghỉ lễ cũng tăng mạnh. Theo số liệu tổng hợp từ các khách sạn, đã có khoảng 112.500 lượt khách đăng ký đặt phòng trong dịp lễ này, công suất phòng khách sạn từ 3 sao trở lên bình quân đạt hơn 70% (chưa kể khách tự do đến đặt phòng thêm trong những ngày lễ).
Đặc biệt các ngày từ 29.4 - 1.5, công suất phòng bình quân trên 95%, các khách sạn 3 sao và 5 sao hầu như đã kín chỗ. Thị trường khách quốc tế chủ yếu đến Huế trong những ngày qua dẫn đầu vẫn là Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan, Đức, Hà Lan, Úc, Ý, Canada...
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết trong ngày 29.4, các điểm di tích Huế đã đón hơn 12.600 lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế hơn 4.700 lượt. Thống kê trong tuần lễ kích cầu du lịch di sản Huế (từ ngày 22 - 28.4), sau khi Đại nội Huế mở cửa về đêm, mỗi đêm đã đón từ 4.000 - 9.000 lượt khách tham quan. Đặc biệt, đêm 29.4, mặc dù đã hết miễn phí cho người địa phương, nhưng vẫn có gần 1.200 lượt khách mua vé vào tham quan Đại nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.