Hơn 11.000 tỉ đồng 'biến' cảng Nhà Rồng thành khu đô thị

29/09/2015 06:58 GMT+7

Đến năm 2020, khu đô thị này sẽ kết nối với khu đô thị tại Nhà máy đóng tàu Ba Son tạo nên một chuỗi đô thị hiện đại nằm dọc bờ tây sông Sài Gòn.

Đến năm 2020, khu đô thị này sẽ kết nối với khu đô thị tại Nhà máy đóng tàu Ba Son tạo nên một chuỗi đô thị hiện đại nằm dọc bờ tây sông Sài Gòn.

Ngày 28.9, tại ĐHCĐ, Công ty Cảng Sài Gòn đã trình kế hoạch hợp tác với một tập đoàn bất động sản lớn thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông (Cảng Sài Gòn nắm 26% vốn điều lệ) để thực hiện dự án chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội (Q.4, TP.HCM) làm khu đô thị, có tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng.
Công ty Ngọc Viễn Đông dự kiến sẽ bán sản phẩm của dự án từ năm 2018. Quy mô dự án chuyển đổi công năng 32,1 ha với chiều dài bờ sông 1.800 m, dân số dự kiến 11.650 người, 3.000 căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại, biệt thự ven sông, ga hành khách tàu biển, trường học, giao thông thuận tiện.
Như vậy, đến năm 2020, khu đô thị này sẽ kết nối với khu đô thị tại Nhà máy đóng tàu Ba Son tạo nên một chuỗi đô thị hiện đại nằm dọc bờ tây sông Sài Gòn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.