Hơn 1.100 người thương vong vì tai nạn giao thông

19/06/2018 09:22 GMT+7

Thống kê của Sở GTVT TP.HCM cho biết trong tháng 5, trên địa bàn TP đã xảy ra 282 vụ TNGT, làm chết 37 người và bị thương 189 người.

So với tháng 4, số vụ tai nạn tăng 4,6% (11 vụ), giảm 21 người chết (36,21%), tăng 9 người bị thương (5%). TNGT giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ 2017: giảm 29 vụ (9,32%), 27 người chết (42,19%) và 46 người bị thương (19,57%)
Tính chung cả 5 tháng đầu năm, trên địa bàn TP xảy ra 1.446 vụ TNGT, làm chết 275 người, bị thương 894 người. Số vụ TNGT so với cùng kỳ giảm 44 vụ (2,95%), giảm 310 người bị thương (25,75%) nhưng số người chết tăng thêm 5 người (1,85%).
Theo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 của Sở GTVT, số vụ ùn tắc giao thông đã được kìm hãm và kéo giảm dần sau 2 năm thực hiện chương trình, tuy nhiên về TNGT hằng năm vẫn chưa kéo giảm được 5% so với năm liền kề.
Trước tình hình TNGT diễn biến phức tạp, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã kiến nghị Sở GTVT điều chỉnh tốc độ theo hướng giảm tốc độ tối đa cho phép tại 10 khu vực, tuyến đường đặc thù. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng giảm tốc độ có thể kéo giảm cả nền kinh tế, tăng ùn tắc giao thông  nền cần có thời gian thí điểm, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.