Hoãn thời gian khởi công Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

19/09/2014 03:40 GMT+7

Ngày 18.9, tại buổi giám sát của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội về tình hình thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết theo kế hoạch đã được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2014, VN sẽ khởi công xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (ĐHN) đầu tiên. Tuy nhiên, có thể quá trình này sẽ phải lùi lại nhằm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất.

Trước đó, vào ngày 3.9, UBND tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ngày 3.9 về vấn đề cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án ĐHN, tiến độ xây dựng 2 nhà máy ĐHN có giãn ra so với ban đầu. Theo đó, nếu không áp dụng cơ chế đặc thù thì Nhà máy ĐHN 1 sẽ khởi công vào cuối năm 2022 và hoàn thành vào năm 2028; Nhà máy ĐHN 2 sẽ hoàn thành vào năm 2029; nếu áp dụng cơ chế đặc thù thì thời gian khởi công hai nhà máy ĐHN sẽ rút ngắn hơn 2 năm.

 Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.