Hồ Tràm phát triển giao thông tạo lực đẩy mạnh mẽ cho địa ốc

24/06/2020 16:44 GMT+7

Hàng loạt dự án hạ tầng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, sân bay Long Thành… được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản Hồ Tràm bật tăng trong thời gian tới.

Khu Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có nhiều lợi thế phát triển về du lịch, được kênh truyền hình CNNGo của Mỹ bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới. Nơi đây thu hút du khách qua những bãi biển đẹp, rừng nguyên sinh, khí hậu mát mẻ trong lành, nhiều điểm du lịch văn hóa đặc sắc.

Hạ tầng giao thông hiện đại

Nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình Chính phủ, phát triển tuyến cao tốc gồm hai dự án thành phần, với tổng chiều dài là 62,8 km. Theo đó, dự án thành phần một có tổng mức đầu tư là hơn 12.300 tỉ đồng. Dự kiến, khi đi vào hoạt động trong năm 2026, dự án sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP.HCM đến khu vực Hồ Tràm.
Điểm nổi bật là sân bay quốc tế Long Thành sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công trong quý 2/2021. Với công suất thiết kế lên đến 25 triệu hành khách mỗi năm, sân bay sẽ bổ sung số lượng hành khách lớn cho các điểm đến du lịch phía Nam, đặc biệt là Hồ Tràm khi bắt đầu vận hành từ năm 2025.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công từ năm 2010, đến nay đã hoàn thành trên 70% tổng khối lượng công trình, dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2022. Tuyến cao tốc này nối thẳng từ miền Tây (Bến Lức, Long An) sang miền Đông Nam bộ (Long Thành, Đồng Nai), kết nối với sân bay Long Thành, mà không cần đi qua TP.HCM. Công trình không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ Long An tới Đồng Nai xuống còn 2 giờ.
Khu vực Hồ Tràm còn được cộng hưởng giá trị nhờ cung đường biển dài khoảng 30 km trải dài từ Lộc An đến Bình Châu, một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. Đây cũng được xem là "cung đường resort tỉ đô" của khu vực phía Nam với sự quy tụ các nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản lớn.

Cú hích cho thị trường bất động sản

Nhận biết tiềm năng du lịch Hồ Tràm, hàng loạt doanh nghiệp đã đổ về đây đầu tư dự án bất động sản, tạo sự phát triển sôi động. Nếu như hiện tại, thành phố Vũng Tàu chủ yếu chỉ có các khách sạn thì dải bờ biển từ Long Hải đến Hồ Tràm đang dần trở thành cung đường của những dự án bất động sản nghỉ dưỡng.
Được phát triển bởi Hưng Thịnh Land, dự án Ho Tram Complex sở hữu vị trí đắt giá ngay mặt tiền

Được phát triển bởi Hưng Thịnh Land, dự án Ho Tram Complex sở hữu vị trí đắt giá ngay mặt tiền "cung đường tỉ đô" ven biển Hồ Tràm

Đại diện Hưng Thịnh Land - đơn vị phát triển dự án Ho Tram Complex, một trong những dự án nghỉ dưỡng nổi bật tại Hồ Tràm, đánh giá khu vực này đang đứng trước cơ hội lớn để bật lên, trở thành điểm đến hấp dẫn phía Nam. So với các điểm đến phải đi bằng đường hàng không, những thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại các khu vực cách Bangkok (Thái Lan) 2-3 giờ lái xe như Pattaya, Huahin... sôi động hơn hẳn. Hồ Tràm sở hữu lợi thế tương tự khi cách TP.HCM chưa đầy 2 giờ lái xe.
Đây cũng là lý do doanh nghiệp này chọn Hồ Tràm là điểm phát triển dự án Ho Tram Complex, một trong những dự án đón đầu xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe trong năm nay.
Tọa lạc nơi "thủ phủ resort mới", Ho Tram Complex có quy mô hơn 7,5 ha nằm ngay mặt tiền "cung đường tỉ đô" ven biển Hồ Tràm. Từ đây, cư dân chỉ mất vài bước chân để hòa mình vào biển, đồng thời dễ dàng di chuyển tới các điểm du lịch nổi tiếng chỉ trong ít phút như Hồ Cốc, Bình Châu, Phước Hải, Long Hải, Vũng Tàu... Dự án còn được kỳ vọng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhờ lợi thế gần kề với Casino Hồ Tràm, Safari Hồ Tràm cũng như loạt tiện ích hiện đại với quy mô lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.