Hiệp hội Phân bón kiến nghị giảm thuế

27/12/2014 03:00 GMT+7

Tin từ Hiệp hội Phân bón VN hôm qua cho biết vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán phân bón cho nông dân.

Tin từ Hiệp hội Phân bón VN hôm qua cho biết vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán phân bón cho nông dân.

Theo hiệp hội này, đây không phải lần đầu tiên kiến nghị trên được đưa ra. Trước đây, sau khi Hiệp hội Phân bón VN gửi kiến nghị, Văn phòng Chính phủ đã 2 lần có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Tài chính, yêu cầu xem xét, điều chỉnh giảm thuế GTGT đối với phân bón bán cho nông dân từ mức 5% xuống còn 0%. Nhưng do vào các thời điểm đó, giá phân bón trên thị trường thế giới giảm nên Bộ Tài chính cho rằng nông dân còn có lợi nên chưa giảm thuế.
Hiện nay, giá phân bón trên thị trường đã tăng, nếu cộng đầy đủ các chi phí thì giá phân bón đã trên 350 USD/tấn. Do đó, hiệp hội kiến nghị một lần nữa giảm thuế GTGT với phân bón còn 0%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.