Hết tết vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp tết

26/02/2015 02:00 GMT+7

Ngày 25.2, cô Đỗ Tuyết Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thắng Nhì, P.6, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) xác nhận với PV Thanh Niên là các giáo viên, nhân viên của trường này vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp Tết Nguyên đán 2015. Lý do chưa nhận được tiền bởi Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) chi nhánh Vũng Tàu chưa chi trả.

Ngày 25.2, cô Đỗ Tuyết Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thắng Nhì, P.6, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) xác nhận với PV Thanh Niên là các giáo viên, nhân viên của trường này vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp Tết Nguyên đán 2015. Lý do chưa nhận được tiền bởi Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) chi nhánh Vũng Tàu chưa chi trả.

Theo cô Minh thì toàn trường có hơn 50 giáo viên, nhân viên được UBND tỉnh và UBND TP.Vũng Tàu trợ cấp tết với tổng số trên 100 triệu đồng (2,2 triệu đồng/người). Số tiền này đã được Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Kho bạc Nhà nước Vũng Tàu đã chuyển vào Ocean Bank chi nhánh Vũng Tàu từ trước Tết Nguyên đán 2015 để ngân hàng này chuyển qua thẻ ATM cho từng giáo viên, nhân viên của Trường tiểu học Thắng Nhì.

Giải thích việc này, bà Vũ Thị Thúy Hằng, cán bộ phụ trách Phòng Kế toán Ocean Bank chi nhánh Vũng Tàu cho biết do ngày 11.2, Phó tổng giám đốc Ocean Bank ra chỉ thị tạm dừng chi trả tiền gửi cho các khách hàng là tổ chức đang gửi tại Ocean Bank. “Chỉ có tiền lương, thưởng tết, trợ cấp thì ngân hàng mới giải quyết trả cho các tổ chức. Tuy nhiên để nhận số tiền này thì các tổ chức phải làm thủ tục để chúng tôi gửi lên cấp trên phê duyệt. Sau khi được cấp trên phê duyệt thì chúng tôi mới trả cho khách hàng”, bà Hằng nói.

Chiều 25.2, bà Nguyễn Thanh Hoa, kế toán Trường tiểu học Thắng Nhì ra Ocean Bank chi nhánh Vũng Tàu để lấy số tiền trợ cấp tết nói trên nhưng vẫn không được.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo hội sở của Ocean Bank tại Hà Nội cho biết, “cấp trên” hiện tại của ngân hàng là Ban kiểm soát đặc biệt trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Bởi sau khi ngân hàng xảy ra sự cố nguyên Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm và nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu bị bắt, hiện tại mọi hoạt động hằng ngày của ngân hàng đều phải báo cáo lên Ban kiểm soát đặc biệt. Việc chi lương thưởng, trợ cấp ngày tết, theo vị lãnh đạo trên, không chỉ ở Vũng Tàu mà tất cả các chi nhánh của Ocean Bank trên cả nước đều phải báo cáo lên. Nguyên nhân chậm do vẫn chưa được Ban kiểm soát này phê duyệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.