Heo hơi vẫn sôi sục, ‘ông lớn' tiếp tục tăng giá

16/12/2019 08:52 GMT+7

Ngày 16.12, Công ty chăn nuôi CP tiếp tục tăng giá heo hơi tại cả 2 miền Nam - Bắc, từ 81.000 - 82.000 đồng/kg. Trên thị trường, giá heo hơi có nơi vọt lên 95.000 đồng/kg.

Ngay từ sáng đầu tuần, giá heo hơi lại tiếp tục sôi sùng sục khi nhiều địa phương báo về với mức giá từ 90.000 - 95.000 đồng/kg. Tăng mạnh nhất khu vực Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang với mức 4.000 - 5.000 đồng lên 90.000 đồng/kg. Cá biệt một vài nơi ở Thái Nguyên báo giá 93.000 - 95.000 đồng/kg với heo đẹp. Heo hơi tại Thái Bình, Bắc Giang, Hưng Yên cũng từ 92.000 đồng/kg trở lên. Tính trung bình, giá heo hơi các tỉnh thành phía bắc hôm nay dao động khoảng từ 85.000 - 90.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tăng phi mã, nhưng có những sự thật có thể bạn chưa biết

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cuối tuần có nơi báo giá 90.000 - 92.000 đồng/kg, tuy nhiên, sáng nay, bán giá cao nhất là 87.000 đồng/kg tại khu vực Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Các địa phương còn lại giá ổn định 85.000 đồng/kg. Khu vực miền Tây Nam bộ hôm nay chỉ có Bến Tre và Trà Vinh còn duy trì mức 83.000 đồng/kg, các tỉnh thành khác dao động từ 72.000 - 75.000 đồng/kg. Như vậy, tính chung, giá heo hơi hôm nay (16.12) tại thị trường phía nam từ 72.000 - 87.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây nguyên tăng nhẹ, dao động từ 75.000 - 82.000 đồng/kg.
Tại chợ đầu mối khu vực TP.HCM, ghi nhận của Thanh Niên, giá heo mảnh và heo pha hôm nay chững lại hoặc giảm nhẹ, không còn tăng “điên” như mấy ngày trước. Heo mảnh loại 1 giá từ 114.000 đồng/kg, loại mỡ nhiều hơn từ 110.000 đồng/kg. Nạc dẻo loại 1 dao động từ 140.000 - 145.000 đồng/kg. Lượng heo về chợ Hóc Môn khoảng 4.250 con, về chợ Bình Điền khoảng 1.350 con.
Thực tế, chính việc điều chỉnh tăng giá mỗi ngày của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong thời gian qua đang tác động mạnh đến giá heo hơi trên thị trường. Theo phản ánh của thương lái, với mức giá mới 82.000 đồng/kg của CP đưa ra, ngay các thương lái lớn cũng khó có cơ hội “sờ” đến. Phải cộng thêm sát giá thị trường (trên mốc 90.000 đồng/kg - NV), đại lý mới có cơ hội mua hàng của CP.
Theo một thành viên Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ, việc điều chỉnh giá của các “ông lớn” trong ngành chăn nuôi như CP nhằm thực hiện cam kết với Bộ NN-PTNT về việc tham gia bình ổn giá. Tuy nhiên, thực tế, việc doanh nghiệp có bán hàng ra với giá đó hay không và bán ra bao nhiêu là… quyền của doanh nghiệp. Vấn đề này chính cơ quan quản lý chưa lường trước được và chỉ dừng mức khuyến nghị, không thể bắt buộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.