Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng

16/03/2014 03:05 GMT+7

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu của VN trong nửa cuối tháng 2 (từ 16 - 28.2) đạt gần 5,92 tỉ USD, tăng 61,7% so với nửa đầu tháng 2, tương ứng tăng gần 2,26 tỉ USD về số tuyệt đối.

Hầu hết các mặt hàng XK đều có kim ngạch tăng, trong đó tăng mạnh nhất là hàng dệt may tăng 368 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện tăng 365 triệu USD, dầu thô tăng 198 triệu USD, hàng thủy sản tăng 131 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 121 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 118 triệu USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng  khác tăng 117 triệu USD...

Tính đến hết tháng 2, tổng kim ngạch XK của Việt Nam đạt trên 21,3 tỉ USD, tăng 13,8% so với tháng 2.2013, tương đương tăng gần 2,6 tỉ USD về số tuyệt đối. Về nhập khẩu (NK), tính đến hết tháng 2, tổng kim ngạch NK của cả nước đạt trên 20 tỉ USD, tăng 12,6% (tương ứng tăng hơn 2,24 tỉ USD về số tuyệt đối) so với tháng 2.2013. Với kết quả trên cán cân thương mại hàng hóa trong 2 tháng đầu năm đạt mức thặng dư trên 1,3 tỉ USD.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.