Hậu Giang thúc đẩy du lịch phát triển

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
25/09/2018 17:16 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thời gian qua đã có nhiều quyết định kịp thời, đồng hành với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy du lịch phát triển nhanh, bền vững.

Nâng cấp hạ tầng
Ông Nguyễn Chí Hùng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 24.9 cho biết từ đầu năm 2018 đến nay UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành nhiều quyết định liên quan đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng ngành du lịch. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt quyết toán công trình mở rộng, nâng cấp đường và cầu vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng trên địa bàn H.Phụng Hiệp với tổng kinh phí hơn 25,5 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách T.Ư. Công trình này là cơ sở hạ tầng quan trọng cho việc phát triển du lịch sinh thái nơi vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng trong thời gian tới.
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh ngày 15.1 đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đường phục vụ Khu du lịch sinh thái rừng tràm Vị Thủy (H.Vị Thủy) với tổng kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước trên 31,8 tỉ đồng.
Ngày 10.8 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái rừng tràm H.Vị Thủy do Công ty TNHH Việt Úc - Hậu Giang làm chủ đầu tư. Dự án này tọa lạc ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường (H.Vị Thủy) trên diện tích 139 ha, tổng vốn đầu tư 48 tỉ đồng. Chủ đầu tư triển khai khu du lịch sinh thái Việt Úc - Hậu Giang với quan điểm lấy thiên nhiên làm nền tảng để xây dựng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, bảo tồn giữ gìn hệ sinh thái động thực vật đa dạng. Dự án sẽ xây dựng khu nhà nghỉ dưỡng hấp dẫn, khu nhà hàng, hội trường, làng ẩm thực phục vụ hội nghị, tiệc cưới, liên hoan, hội thảo. Những loại hình du lịch liên quan đến du lịch sinh thái sẽ được hình thành phục vụ du khách VN và quốc tế.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên, dự án nâng cấp mở rộng đường vào Khu du lịch Mùa Xuân (Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân) vốn đầu tư 35 tỉ đồng cũng sẽ hoàn thành trong năm nay. Tỉnh tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư, đưa vào khai thác các dịch vụ vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu khách du lịch như: Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng, Khu du lịch Mùa Xuân, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, Khu du lịch sinh thái Việt Úc…
Du lịch phát triển
Hôm 20.9, thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã thống nhất chủ trương hợp tác truyền thông, quảng bá phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Hậu Giang với Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính. UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở TT-TT chủ trì phối hợp Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính, Sở VH-TT-DL, Sở TC, Bưu điện tỉnh Hậu Giang và các ngành, đơn vị liên quan thống nhất cách thức triển khai hợp tác truyền thông, quảng bá phát triển văn hóa, du lịch…
Trước đó vào ngày 4.9, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH xây dựng thương mại Phước Lộc (Công ty Phước Lộc) bàn phương án đầu tư phát triển du lịch chợ nổi Ngã Bảy tại TX.Ngã Bảy. Theo đó, Công ty Phước Lộc dự kiến đầu tư hơn 700 tỉ đồng, chia thành 4 giai đoạn, triển khai từ năm 2018 đến 2023 với nhiều hạng mục… Ông Lê Tiến Châu hoan nghênh tâm huyết của nhà đầu tư và đề nghị các sở ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty Phước Lộc sớm triển khai các bước, nhanh chóng đưa ý tưởng phát triển du lịch chợ nổi Ngã Bảy sớm đi vào thực hiện.
Cũng theo ông Lê Tiến Châu, Thiền viện trúc lâm Hậu Giang đã đi vào hoạt động, trở thành điểm nhấn về du lịch tâm linh, tạo sự liên kết du lịch giữa các tỉnh thành. Công tác xã hội hóa đầu tư du lịch chuyển biến tích cực. Nhiều khu - điểm du lịch đi vào khai thác hoặc được nâng cấp mở rộng nên tổng lượt khách đến Hậu Giang tăng cao. 8 tháng qua toàn tỉnh đón 318.070 lượt khách (11.330 lượt khách quốc tế), tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu từ ngành du lịch đạt khoảng 100 tỉ đồng, tăng 10,4% so cùng kỳ năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.