Hành khách hào hứng với tàu ngoại ô

16/04/2016 07:17 GMT+7

Ngày 15.4, Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức lễ khai trương thí điểm tuyến tàu ngoại ô Sài Gòn - Dĩ An (Bình Dương) với gần 20 khách.

Ngày 15.4, Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức lễ khai trương thí điểm tuyến tàu ngoại ô Sài Gòn - Dĩ An (Bình Dương) với gần 20 khách.

Khách xuống tàu tại ga cuối Dĩ An (Bình Dương) - Ảnh: An HuyKhách xuống tàu tại ga cuối Dĩ An (Bình Dương) - Ảnh: An Huy
Khoang tàu được thiết kế rộng, ghế ngồi mềm, trang bị máy lạnh mát mẻ. Khi gần đến các ga, hệ thống loa luôn thông báo để khách biết được lộ trình di chuyển. Việc bán vé được thực hiện ngay trên tàu.
Ông Nguyễn Văn Thành (57 tuổi, ngụ Q.10) cho biết: “Trước đây, Sài Gòn có tàu chạy chặng ngắn nhưng dừng hoạt động đã mấy chục năm. Nay tàu chạy lại người dân rất phấn khởi. Lộ trình được bố trí với các khung giờ cụ thể, dễ theo dõi. Hành khách dễ dàng lựa chọn thời gian khởi hành mà không lo trễ giờ, kẹt xe và mất an toàn như giao thông bộ”.
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết tuyến tàu ngoại ô sẽ giải quyết rất lớn kẹt xe giờ cao điểm sáng và chiều trên địa bàn TP. Sở GTVT đã phối hợp các đơn vị vận tải đường sắt bố trí thời gian hợp lý để các chuyến tàu ngoại ô và tàu bắc nam chạy ổn định.
Hằng ngày ga Sài Gòn sẽ có 22 chuyến tàu cả đi và về. Tàu lăn bánh từ ga Sài Gòn, qua ga Gò Vấp, Bình Triệu, Sóng Thần và ga cuối Dĩ An. Khách đi tàu tập trung tại các ga trên để khởi hành. Thời gian hoạt động từ 4 giờ 40 - 23 giờ 11. Giá vé nửa chặng 5.000 đồng/lượt và suốt chặng 10.000 đồng/lượt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.