Hàng Việt về nông thôn đạt mốc 100 phiên

09/04/2013 21:08 GMT+7

(TNO) Ngày 9.4, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cho biết, phiên chợ Hàng Việt về nông thôn thứ 100 sẽ được tổ chức tại huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) từ ngày 12 - 14.4.

>> Chương trình hàng Việt về nông thôn 2013
>> Hàng Việt ngày càng chiếm lòng tin người tiêu dùng

Đây là phiên chợ đánh dấu mốc quan trọng của hành trình 4 năm đưa hàng Việt về nông thôn. Phiên chợ thứ 100 dự kiến có khoảng 50 doanh nghiệp tham gia, với những sản phẩm chính hãng thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau như: điện máy, nhựa gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật… 

Tại phiên chợ lần này, Bộ Công thương sẽ trao bằng khen cho 20 doanh nghiệp bền bỉ và tận tụy đồng hành cùng chương trình.

Cũng trong dịp này, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ được xác nhận kỷ lục Việt Nam là đơn vị đầu tiên tổ chức phiên chợ Hàng Việt về nông thôn và liên tục tổ chức được 100 phiên trong 4 năm; khởi động chương trình nâng cấp thương mại chợ huyện; khởi công công trình thắp sáng đường quê cùng hàng Việt...

Trong 99 phiên chợ đã qua, doanh thu đạt gần 95 tỉ đồng, và trên 1,4 triệu lượt người đến tham quan mua sắm; khoảng 200 doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình.

Theo các doanh nghiệp tham gia chương trình, nông thôn là thị trường tiềm năng mà trước đây nhiều doanh nghiệp ít quan tâm nên đã để hàng hóa Trung Quốc chiếm ưu thế. 

      Chí Nhân

>> Chương trình hàng Việt về nông thôn 2013
>> Úc có nhu cầu nhập khẩu lớn hàng Việt Nam
>> Hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt lừa người Myanmar
>> Vận động người trẻ ưu tiên dùng hàng Việt Nam
>> Phiên chợ hàng Việt về nông thôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.