Hàng nghìn khách quốc tế 'xông đất' Đà Nẵng ngày Tết cổ truyền

29/01/2017 10:11 GMT+7

Ngày 28.1 (mùng 1 Tết Đinh Dậu), ngành du lịch Đà Nẵng đón gần 1.100 khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường biển và đường hàng không.

Những vị khách đầu tiên “xông đất” Đà Nẵng mang nhiều quốc tịch Hồng Kông, Mỹ, Úc… trên chuyến bay trực tiếp số hiệu KA220 từ Hồng Kông đến Đà Nẵng trong buổi sáng mùng 1 tết, do Hãng hàng không Cathay Dragon khai thác. Gần 200 hành khách này có kế hoạch đến Đà Nẵng du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Tết cổ truyền của người Việt.
Chiều cùng ngày, tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Công ty du lịch Saigontourist phối hợp với Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đón chuyến tàu Taishan (Trung Quốc), mang theo 900 khách quốc tế cập cảng. Tàu Taishan sẽ neo đậu đến hết ngày 29.1 (mùng 2 tết), phục vụ du khách đi các tour Huế, Quảng Nam và tham quan một số địa điểm tại Đà Nẵng như chùa Linh Ứng, công viên biển Đông, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, tour xích lô quanh thành phố và mua sắm...
Ngoài du lịch đường hàng không, du lịch đường biển đến Đà Nẵng được đánh giá phát triển vượt bậc với số lượng tàu biển cập cảng Đà Nẵng tăng nhanh qua từng năm, và tốc độ tăng bình quân về lượng khách du lịch tàu biển đạt 22% mỗi năm. Trong năm 2016, Đà Nẵng đón 58 chuyến tàu biển với 81.271 lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2015 (47 chuyến với 22.314 lượt).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.