Hàng hóa phong cách Nhật, Hàn giá rẻ thu hút giới trẻ

11/03/2018 07:00 GMT+7

Thời gian qua, sự xuất hiện của các cửa hàng tiện lợi kinh doanh hàng tiêu dùng mang phong cách thời trang từ Nhật Bản, Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt, đặc biệt là giới trẻ.

Khởi điểm là sự xuất hiện của hệ thống cửa hàng tiện ích gia dụng Daiso của Nhật Bản. Năm 2008, Daiso đã tạo nên cơn sốt mua sắm tại thị trường VN khi bán các mặt hàng đa dạng như: đồ nhà bếp, làm vườn, văn phòng phẩm, thời trang, hóa mỹ phẩm, đồ chơi… với mức giá 40.000 đồng cho tất cả sản phẩm. Tiếp đó, những cái tên như Miniso, Ilahui, Mumuso, Minigood… lần lượt đổ bộ và phát triển hệ thống với tốc độ “chóng mặt”. Bằng chứng là chỉ trong vòng hơn 1 năm, đã có hơn 100 cửa hàng từ 5 thương hiệu nói trên được mở tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước.
Sản phẩm của mô hình này là các nhóm mặt hàng mỹ phẩm, đồ gia dụng làm bếp, đồ lưu niệm... mang phong cách Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Mặc dù gây ra những tranh cãi về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (toàn bộ là hàng sản xuất tại Trung Quốc), nhưng nhờ sự phong phú về mặt hàng, kiểu dáng thời trang, không gian thoáng mát, tươi trẻ, các dòng sản phẩm từ 5 thương hiệu trên rất “được lòng” bạn trẻ VN.
Một yếu tố nữa quyết định thành công của mô hình này là giá cả phải chăng. Đơn cử, cửa hàng Minigood mới khai trương tại đường Trần Hưng Đạo, Q.1 (TP.HCM) bày bán rất nhiều mỹ phẩm với nguồn gốc và công thức đến từ Hàn Quốc giá rẻ. Như cây son đắt nhất của hãng có giá chỉ 199.000 đồng, các dòng son bút chì giá 79.000 đồng/cây, son kem 99.000 đồng/cây, hay dòng son xăm đang được giới trẻ “săn đón” cũng chỉ có giá 59.000 đồng/cây. Sản phẩm sơn móng tay chỉ 25.000 đồng/lọ, nước rửa móng dưỡng ẩm giá 59.000 đồng/lọ 160 ml. Các loại sữa rửa mặt trung bình giá 99.000 đồng, đắt nhất 149.000 đồng/lọ. Tương tự, các dòng nước hoa cũng rất rẻ: 1 lọ Colorful 200 ml chỉ 79.000 đồng, lọ Rainbow 250 ml giá 199.000 đồng, loại đắt nhất là nước hoa Beauty Model giá 299.000 đồng.
Tại đây cũng bán rất nhiều mặt hàng gia dụng, thời trang mẫu mã bắt mắt, đa dạng nên đã thu hút rất nhiều người đến mua sắm. Bộ bình pha trà 5 món giá 149.000 đồng, hộp đựng cơm nhựa nhiều màu dễ thương giá 49.000 đồng, 1 chiếc khăn bông loại trung bình có giá 69.000 đồng, khăn tắm 299.000 đồng. Các loại túi xách, ba lô, ví thời trang có giá dao động từ 69.000 - 399.000 đồng tùy loại…
Tuy nhiên, có một điểm khách hàng cần lưu ý, đó là bảng giá “từ 39.000 đồng” không phải giá thấp nhất cho 1 sản phẩm ở đây, mà hóa đơn phải từ 39.000 đồng trở lên mới được thanh toán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.