Hãng dầu khí BP báo lỗ lớn nhất 20 năm

02/02/2016 21:54 GMT+7

Hãng năng lượng BP của Anh hôm nay 2.2 báo cáo năm lỗ tệ nhất trong vòng ít nhất 20 năm qua và cho biết sẽ cắt giảm thêm hàng nghìn việc làm.

Hãng năng lượng BP của Anh hôm nay 2.2 báo cáo năm lỗ tệ nhất trong vòng ít nhất 20 năm qua và cho biết sẽ cắt giảm thêm hàng nghìn việc làm.

Ảnh: ReutersẢnh: Reuters
Theo Reuters, hãng dầu khí BP đang chật vật với giá dầu giảm sâu. Công ty năng lượng này báo lỗ đến 6,5 tỉ USD trong năm 2015, còn tệ hơn cả kết quả kinh doanh năm 2010 khi hãng này phải chịu chi phí của vụ tràn dầu gây chết người xảy ra ở Vịnh Mexico.
BP cho hay sẽ cắt giảm 3.000 việc làm đến cuối năm 2017, cộng thêm vào con số 4.000 việc làm đã được thông báo giảm trong lĩnh vực sản xuất dầu và khí đốt, một phần của chương trình chuyển dịch cơ cấu được công bố năm ngoái.
“Chúng tôi đang tiếp tục thích nghi nhanh chóng và cân bằng lại BP trong môi trường thay đổi”, Giám đốc điều hành Bob Dudley cho hay. Doanh thu ròng của BP trong quý 4/2015 là 196 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với mức mà giới phân tích kỳ vọng là 730 triệu USD. Song lỗ của quý 4/2015 lên đến 2,6 tỉ USD vì mảng sản xuất dầu và khí đốt chịu tác động lớn của giá năng lượng rẻ.
BP là hãng năng lượng mới nhất trong số các công ty dầu khí công bố kết quả kinh doanh yếu quý cuối năm 2015. Chevron, nhà sản xuất dầu thứ nhì ở Mỹ, tuần trước báo cáo quý kinh doanh lỗ đầu tiên trong hơn 13 năm qua. Trong khi đó, Royal Dutch Shell được cho là sẽ báo cáo lợi nhuận sụt giảm một nửa.
Giá dầu thô Brent trung bình ở mức 43 USD/thùng trong quý 4/2015, giảm mạnh từ mức 76 USD/thùng một năm trước đó. Cứ mỗi 1 USD thay đổi trong giá dầu Brent, doanh thu trước thuế của BP tăng hoặc giảm 300 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.