Hàn Quốc điều tra 6 ngân hàng toàn cầu

17/06/2015 18:07 GMT+7

(TNO) Cơ quan chống độc quyền của Hàn Quốc ngày 17.6 cho biết họ đã mở cuộc điều tra về việc liệu hành động thao túng thị trường ngoại hối của 6 ngân hàng toàn cầu bị phạt trong cuộc điều tra của Mỹ và châu Âu có gây tổn hại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hay không.

(TNO) Cơ quan chống độc quyền của Hàn Quốc ngày 17.6 cho biết họ đã mở cuộc điều tra về việc liệu hành động thao túng thị trường ngoại hối của 6 ngân hàng toàn cầu bị phạt trong cuộc điều tra của Mỹ và châu Âu có gây tổn hại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hay không.

Hàn Quốc điều tra 6 ngân hàng toàn cầuJPMorgan Chase, một trong 6 ngân hàng bị điều tra - Ảnh: AFP
Theo hãng tin AFP, ông Jeong Jae-chan, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Công bằng của Hàn Quốc, nói tại một cuộc điều trần trước Quốc hội rằng, JPMorgan và 5 tổ chức cho vay quốc tế khác đang là mục tiêu điều tra. “Chúng tôi đang xem xét kỹ việc dàn xếp giá ngoại tệ (của họ) đã tác động đến các doanh nghiệp bản địa như thế nào”, ông nói.
Ông không cung cấp thêm thông tin, nhưng báo chí Hàn Quốc nói rằng 6 ngân hàng đang bị điều tra bao gồm Barclays, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland và UBS.
Ủy ban trên đang điều tra liệu việc thao túng giá đô la Mỹ, euro và các thị trường phái sinh có gây thiệt hại cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc hay không, tờ Seoul Economic Daily đưa tin.
Tháng trước, các cơ quan quản lý của Mỹ và Anh đã phạt 6 ngân hàng lớn trên tổng cộng gần 6 tỉ USD vì thao túng thị trường ngoại hối và tỷ giá.
Cũng trong tháng 5, cơ quan quản lý cạnh tranh của Nam Phi đã mở cuộc điều tra về hành động thao túng giá ngoại tệ của Citigroup, Barclays và các ngân hàng khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.