Hầm Cù Mông hoàn thành vượt tiến độ hơn 2,5 tháng

Đức Huy
Đức Huy
15/01/2019 11:53 GMT+7

Dự án hầm Cù Mông nối 2 tỉnh Phú Yên do Tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư đã hoàn thành vượt tiến độ 2,5 tháng và đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, cho biết Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các Công trình xây dựng đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình hầm đèo Cù Mông thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả vào ngày 14.1. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghiệm thu nhà nước đã kiểm tra thực tế và chủ trì nghiệm thu.

Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước họp để nghiệm thu công trình hầm Cù Mông Ảnh: Thùy Trang

Theo đánh giá của Tổ chuyên gia Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước, công trình hầm Cù Mông cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu về thiết kế, đảm bảo chất lượng vỏ bê tông hầm, đảm bảo vật tư cơ điện, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông gió hoạt động tốt và đánh giá rất cao nỗ lực của chủ đầu tư vượt qua nhiều khó khăn nhằm đảm bảm tốt nhất cho chất lượng, đưa công trình vượt tiến độ 2,5 tháng.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả (đứng, áo trắng) đang thuyết trình về dự án hầm Cù Mông Ảnh: Thùy Trang

Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng hoan nghênh nhà đầu tư trong thời gian qua đã nỗ lực xây dựng nên những công trình chất lượng từ hầm Cổ Mã, Đèo Cả, hiện nay là Cù Mông, rồi các công trình đang triển khai như Hải Vân 2, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Hữu Nghị - Chi Lăng và tới đây là Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ông Hùng yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục phát huy kinh nghiệm để có những công trình tiếp theo có ích cho đất nước.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy trong hầm Cù Mông Ảnh: Thùy Trang

Hầm đường bộ Cù Mông là dự án đầu tiên trong 4 dự án giao thông trọng điểm toàn quốc hoàn thành trong năm 2019. 3 dự án còn lại là đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cầu Vàm Cống.

Trong số 4 công trình kể trên, có đến 2 dự án do Nhà đầu tư Tập đoàn Đèo Cả thực hiện là hầm đường bộ qua đèo Cù Mông và cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Đây là 2 công trình lớn hoàn thành vượt tiến độ đề ra và không bị đội vốn.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi đưa hầm Cù Mông vào sử dụng, Ban quản lý Dự án công trình hầm Cù Mông đã tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại lý trình km 3+700 trái tuyến tây Cù Mông, cách cửa hầm phía bắc 1.700 m.

Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cùng chủ đầu tư quan sát diễn tập phòng cháy chữa cháy qua hệ thống điều khiển hầm Cù Mông Ảnh: Thùy Trang

Đây cũng là dịp để kiểm tra trang bị phương tiện, cơ sở vật chất của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại hầm Cù Mông, đảm bảo luôn sẵn sàng trước khi đưa hầm Cù Mông vào vận hành chính thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.