Hạ thủy tàu vỏ thép ra ngư trường Hoàng Sa

10/05/2016 06:41 GMT+7

Ngày 8.5, tại âu thuyền Thọ Quang (TP.Đà Nẵng), ngư dân Nguyễn Sương (35 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) hạ thủy tàu cá vỏ thép ĐNa 90767 (ảnh) sau 180 ngày thi công.

Đây là tàu vỏ thép thứ 2 được đóng mới từ nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 67 của TP.Đà Nẵng, trị giá 17,5 tỉ đồng, trong đó gia đình ông Sương bỏ vốn 1 tỉ đồng, còn lại vay ngân hàng.
Tàu có công suất 823 CV, dài 25,2 m, rộng 6,5 m, cao 6 m, lượng choán nước 204,46 tấn.
Theo ông Sương, sau khi hạ thủy, tàu sẽ hoàn thiện ngư lưới cụ trong 15 ngày để đi chuyến biển đầu tiên ở ngư trường Hoàng Sa với 10 ngư dân, do thuyền trưởng Nguyễn Trúc (ngụ Quảng Ngãi) cầm lái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.