Hà Nội dự kiến huy động 65.400 tỉ đồng làm tuyến metro số 5

Mai Hà
Mai Hà
16/03/2021 10:14 GMT+7

UBND TP.Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ KH-ĐT tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt đô thị (metro) số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Hòa Lạc).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 65.400 tỉ đồng, hoàn thành vào năm 2026. Theo UBND TP.Hà Nội, do định hướng khung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 mới đây đã định hướng phân bổ 8.000 tỉ đồng vốn từ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Vì thế, UBND TP.Hà Nội đề nghị được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn huy động cho dự án metro số 5.
Cụ thể, Hà Nội sẽ dành 15.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công và tiết kiệm chi trong giai đoạn 2021 - 2025 (trung bình 3.000 tỉ đồng/năm), 10.000 - 12.000 tỉ đồng vốn từ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp; 15.000 tỉ đồng từ đấu giá một số khu đất; phát hành trái phiếu dự kiến 10.000 tỉ đồng; vay tổ chức tài chính trong và ngoài nước phần còn lại (6.900 tỉ đồng).
Ngoài ra, thay vì phân kỳ đầu tư dự án metro số 5 thành 2 giai đoạn như kế hoạch, UBND TP.Hà Nội kiến nghị thực hiện đầu tư toàn tuyến trong 1 giai đoạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.