Hà Lan hỗ trợ quy hoạch ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

24/02/2016 09:34 GMT+7

Ngày 23.2, tại Cần Thơ, Bộ TN-MT phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại VN tổ chức hội nghị quy hoạch vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Ngày 23.2, tại Cần Thơ, Bộ TN-MT phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại VN tổ chức hội nghị quy hoạch vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Người dân Trà Vinh đang thiếu nước do hạn hán - Ảnh: Công HânNgười dân Trà Vinh đang thiếu nước do hạn hán - Ảnh: Công Hân
Theo Thứ trưởng Bộ TN-MT Chu Phạm Ngọc Hiển, ĐBSCL đang chịu “tác động kép” do BĐKH, nước biển dâng và các hoạt động xây đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Kông. Thiệt hại do thiên tai ngày càng nặng nề. Ước tính có gần 700.000 ha/tổng số 1,7 triệu ha đất nông nghiệp ở ĐBSCL đã bị ảnh hưởng.
Bà Catharina Nienke Trooster, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Lan tại VN, cho rằng ảnh hưởng của BĐKH tại ĐBSCL cũng như các đồng bằng trên thế giới là không thể tránh khỏi. Hội nghị này chính là để trực tiếp bàn bạc tìm ra cách và hướng đi phù hợp nhất cho ĐBSCL. Nguồn vốn thực hiện các công trình, cả hai phía Hà Lan và VN đã bàn bạc kỹ, xem xét bằng những khoản vay do Ngân hàng Thế giới hiện đang tiến hành các bước thủ tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.