Gỡ khó cho các dự án năng lượng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/03/2021 10:23 GMT+7

Sáng 12.3, UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị thúc đẩy năng lượng trên địa bàn tỉnh này.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 53 dự án điện (thủy điện, phong điện, điện mặt trời, điện khí...) được đưa vào quy hoạch với công suất 4.700 MW, trong đó có 13 dự án đã vận hành. Hiện các dự án “chạy đua” với thời gian để có thể đóng điện trước 31.10.2021 nhằm hưởng mức giá ưu đãi gần 2.000 đồng/kWh. Tuy nhiên, theo Sở Công thương Quảng Trị, các nhà đầu tư đang gặp rất nhiều khó khăn, phổ biến nhất là vướng giải phóng mặt bằng và khả năng đấu nối vào lưới điện quốc gia.
Liên quan giải phóng mặt bằng, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh các địa phương phải cam kết hoàn thành trong tháng 3.2021. Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về mốc thời điểm này. Về dự án đấu nối chậm tiến độ, EVN cho biết mong muốn của EVN và các nhà đầu tư là khoảng tháng 6.2021 có thể hoàn thành dự án Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo và đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo, tuy nhiên muốn vậy phải có mặt bằng “sạch” ngay trong tháng 3 này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.