Giúp tiêu thụ hơn 500 tấn 'bí đỏ nghĩa tình'

16/06/2017 07:33 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên tối 15.6, ông Hồ Phúc Nguyên, Tổng giám đốc Công ty TNHH TipTo Mã Lai (P.An Phú, Q.2, TP.HCM), cho biết với sự giúp đỡ của hàng trăm sinh viên, tình nguyện viên, công ty vừa mở thêm 5 điểm tại TP.Huế (ảnh) để thực hiện chương trình 'Bí đỏ nghĩa tình' với số lượng nhập 22.000 tấn (bán 5.000 đồng/kg).

Như vậy đến nay đã có 5 tỉnh, thành phố mở các điểm bán bí đỏ giúp nông dân Đắk Lắk là TP.HCM, Lâm Đồng, Tiền Giang, Quảng Ngãi và Thừa Thiên-Huế và sắp tới là một số tỉnh, thành phố miền Tây.
Chương trình “Bí đỏ nghĩa tình” được Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên thuộc T.Ư Hội LHTN VN phối hợp với Công ty TipTo Mã Lai tổ chức, nhằm “giải cứu” giúp nông dân Đắk Lắk sau khi hàng ngàn tấn bí đỏ đến kỳ thu hoạch bị rớt giá, tư thương ép giá gây nguy cơ hư hỏng, thất thu. Ông Nguyên cho hay đây là một chương trình phi lợi nhuận, đến nay đã có hơn 500 tấn bí đỏ được chương trình thu mua, đã và đang được bán tại các điểm nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.