Giúp kinh phí sửa chữa di tích cổ ở Hội An

09/03/2008 23:57 GMT+7

UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa có cơ chế đặc biệt để giúp các chủ nhà cổ sửa chữa lại nhà. Ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ từ 40-60% kinh phí trùng tu trên tổng giá trị các hạng mục công trình cho 6 di tích kiến trúc nhà ở và nơi thờ tự.

Cụ thể, nhà thờ tộc Nguyễn Viết (di tích loại đặc biệt) được trợ giúp 50%; 3 di tích: miếu Âm Linh (xóm Trảng Kèo, xã Cẩm Hà), nhà số 47 Phan Bội Châu và số 323 Nguyễn Duy Hiệu được giúp 45%. Ngoài ra hai nhà cổ tại số 53/14 và 90/5 Phan Châu Trinh được hỗ trợ 60% và 40% kinh phí trùng tu hệ mái ngói âm dương bị xuống cấp nghiêm trọng. Tổng kinh phí chi cho việc này khoảng 1 tỉ đồng.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.