Giống củ, quả '3 trong 1' hút khách

08/05/2015 11:22 GMT+7

Vừa cho quả để ăn, vừa làm cây cảnh, vừa tạo bóng mát…, những hạt giống cây ăn quả, rau củ ngoại nhập '3 trong 1' đang làm mưa làm gió trên thị trường Hà Nội, dù năng suất và chất lượng loại giống này chưa được kiểm chứng.

Vừa cho quả để ăn, vừa làm cây cảnh, vừa tạo bóng mát…, những hạt giống cây ăn quả, rau củ ngoại nhập “3 trong 1” đang làm mưa làm gió trên thị trường Hà Nội, dù năng suất và chất lượng loại giống này chưa được kiểm chứng.

 Nhiều gia đình tại Hà Nội trồng loại dưa hấu tí hon này
Nhiều gia đình tại Hà Nội trồng loại dưa hấu tí hon này - Ảnh: Vĩnh Sơn
Từ khi có con nhỏ, chị Quỳnh Lam, phố Tân Mai (Q.Hoàng Mai) tận dụng khoảnh đất nhỏ trước sân trồng một vườn rau sạch gồm cà chua, dưa chuột, bí ngô… Thế nhưng, từ sau khi cô bạn ghé thăm nhà, chị đã quyết định dọn vườn chuyển sang giống mới.
“Cà chua bi, dưa chuột bao tử, ngô bao tử xưa rồi, trào lưu bây giờ phải trồng dưa hấu, bắp cải, bí tí hon… quả bé bằng ngón tay út, trồng trong chậu cảnh. Vừa để ngắm, vừa ăn được lại cho bóng mát đúng là lợi ích “3 trong 1”, chẳng có cây nào bằng”, chị Lam cho biết.
Đánh trúng tâm lý người tiêu dùng thích “độc, lạ”, nhiều nhà vườn đã nhập giống cây tí hon từ Anh, Canada, Mỹ, Úc… về bán với giá không hề rẻ.
Nếu ở nước ngoài, hạt giống được bán theo gói, thì khi về VN, giá được tính theo hạt. Có thời điểm khan hàng, giá dưa hấu mini từ 25.000 - 30.000 đồng/hạt; hạt giống bí ngô tí hon 12.000 đồng/hạt; Cà chua cherry 30.000 đồng/5 hạt. Rẻ hơn có bắp cải tí hon 50.000 đồng/40 hạt; dưa chuột tí hon 40.000 đồng/10 hạt…
Một trong những loại cây “hot” nhất hiện nay là giống dưa hấu tí hon, có tên khoa học là Melothria scabra. Hiện tại giá hạt giống rẻ bằng 1/10, 45.000 đồng/gói 20 hạt, khách mua nhiều nên khan hàng, muốn mua phải đặt trước.
Chị Huyền, bán hạt giống nhập ngoại ở Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết dưa hấu tí hon, vỏ như quả dưa hấu, kích thước chỉ 2,5 cm, bé như quả nho, hạt như dưa chuột và vị thì chua chua thanh mát như chanh. Ngoài làm cảnh, loại dưa này thường để trộn salat ăn rất ngon, nên khá nhiều người đặt mua. “Bản thân tôi còn chưa thu hoạch được lứa dưa nào. Hàng về đến đâu, bán hết đến đấy. Thậm chí, khách còn phải đặt trước cả tuần mới có hàng”, chị Huyền cho biết.
Ngoài rau, giống cây ăn quả ngoại nhập cũng được ưa chuộng. Anh Trần Việt Quỳnh, một chủ vườn chuyên cung cấp cây ăn quả ở Trâu Quỳ, H.Gia Lâm (Hà Nội) cho hay: “Thấy nhiều người tìm mua cây nho đất nên tôi nhập về trồng. Đây là giống nho thân gỗ có nguồn gốc từ Nam Mỹ, khá phù hợp với điều kiện nóng ẩm của VN. Khác với nho giàn, nho đất sai quả quanh năm, mọc bám vào thân cây từ gốc đến gọn giống như cây sung. Quả nho khi chín có màu tím sẫm, mọng nước, vị ngọt dịu khá ngon”.
Theo lời của chủ vườn, giá loại cây ghép này từ 65.000 - 85.000 đồng/cây, cao khoảng 40 cm. Mua cây thân ghép sẽ cho thu hoạch sớm hơn, sau 3-5 năm, so với phương pháp gieo hạt mất từ 9-12 năm.
Tuy nhiên, việc quảng cáo và bán hạt giống với giá đắt đỏ khiến không ít người tiêu dùng băn khoăn. Chị Hải Yến, ở Khu đô thị Văn Quán nghi ngại: “Những loại giống có hình dáng, màu sắc bất thường giá lại rất đắt. Bạn bè tôi cũng mua về trồng thử, tôi cũng muốn mua nhưng không biết đây là cây trồng biến đổi gen thì có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không?”.
Theo ông Trần Xuân Định, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPT-NT), những loại cây ngoại nhập chủ yếu theo nhu cầu của người tiêu dùng ưa chuộng các loại giống mới. Hiện Cục chỉ quản lý một số giống cây trồng nằm trong danh mục giống như lúa, ngô, khoai tây…, còn các loại hạt giống rau củ nhập ngoại chưa chịu sự quản lý của cơ quan chức năng.
TS Trịnh Khắc Quang, Quyền Viện trưởng Viện khoa học Nông nghiệp VN cho biết các loại cây kể trên không phải loại cây trồng biến đổi gien mà là những giống cây ứng dụng công nghệ sinh học tạo ra từ các giống cây truyền thống thành các loại giống có kích thước, màu sắc khác nhau. Mặc dù vậy, TS Quang khuyến cáo không nên nhập và trồng tràn lan các giống cây này.
“Những loại giống này chủ yếu mua hạt, trồng ít làm cảnh thì được, nhưng nếu trồng đại trà, rủi ro rất cao vì những loại này chưa được trồng khảo nghiệm tại VN, không thể biết năng suất, chất lượng có phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng, khí hậu VN hay không”, ông Quang khuyến cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.