Giới trẻ Việt hoạch định tài chính tốt nhưng chưa biết quản lý

08/05/2015 23:17 GMT+7

(TNO) Theo kết quả khảo sát của MasterCard, giới trẻ Việt Nam có khả năng hoạch định tài chính rất tốt, đứng thứ 2 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, kỹ năng quản lý và đầu tư thì chỉ đứng ở mức khiêm tốn.

(TNO) Theo kết quả khảo sát của MasterCard, giới trẻ Việt Nam có khả năng hoạch định tài chính rất tốt, đứng thứ 2 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, kỹ năng quản lý và đầu tư thì chỉ đứng ở mức khiêm tốn.

Cụ thể, MasterCard đã tiến hành khảo sát kỹ năng và kiến thức tài chính của hơn 8.000 bạn trẻ tại 16 nước và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc khảo sát bao gồm các câu hỏi xoay quanh ba vấn đề: Khả năng quản lý tiền cơ bản; Lập kế hoạch tài chính và Đầu tư.

Kết quả tổng thể cho thấy giới trẻ Đài Loan có tỷ lệ người trên 30 tuổi nắm vững các kiến thức tài chính nhất trong khu vực khi đạt 73 điểm. Trong khi đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 11 với số điểm là 65, tăng 7 điểm so với năm ngoái.

Ở khả năng hoạch định tài chính thì giới trẻ Việt làm khá tốt khi xếp ở vị trí thứ 2 với 81 điểm (đứng đầu là Đài Loan, với 84 điểm). Dù hoạch định tốt nhưng giới trẻ Việt chưa biết cách quản lý và đầu tư (đứng ở vị trí 9 và 14, với 59 và 53 điểm tương ứng). Đứng đầu về kỹ năng quản lý tiền là giới trẻ New Zealand và Úc với 73 điểm, trong khi đó giới trẻ Trung Quốc dẫn đầu về kỹ năng đầu tư nhưng đứng ở vị trí cuối về khoản quản lý tài chính.

Đây là lần thứ 4 MasterCard thực hiện cuộc khảo sát này nhằm mục đích đưa ra hướng tiếp cận giáo dục người dân để họ có thể lập kế hoạch cho tương lai và là một phần quan trọng trong chương trình phổ cập tài chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.