Giới đầu tư giảm lòng tin vào Philippines

21/09/2016 09:15 GMT+7

Nhiều dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang bất an với triển vọng tình hình tại Philippines.

Đài CNBC hôm qua dẫn lời các chuyên gia nhận định những phát biểu gây sốc gần đây của Tổng thống Rodrigo Duterte về quan hệ với Mỹ và Trung Quốc cũng như cuộc chiến ma túy gây tranh cãi ở nước này khiến giới đầu tư lo ngại về sự ổn định chính trị, xã hội và kinh tế trong thời gian tới.
Kết quả thăm dò mới nhất của Ngân hàng Standard Chartered cho thấy chỉ có 3% nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc trả lời rằng nếu cần thiết thì sẽ chuyển cơ sở sang Philippines. Sự lựa chọn số 1 của họ là VN (40%) và đứng thứ nhì là Campuchia (25%).
Bên cạnh đó, theo dữ liệu chính thức, số giao dịch ròng trên thị trường chứng khoán Philippines (PSE) liên tục giảm kể từ giữa tháng 8 đến ngày 16.9. Giá trị đồng peso của Philippines cũng giảm 3,37% trong giai đoạn này.
“Các phát biểu của ngài tổng thống rất không nhất quán trong vài ngày qua và đã bắt đầu gây lo ngại”, ông Lexter Azurin, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Công ty chứng khoán Unicapital ở Manila, nói với CNBC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.