Giết mổ lậu giữa thành phố

24/03/2014 03:05 GMT+7

Dù cấm các lò giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ hoạt động trên địa bàn nhưng thực tế giết mổ “lậu” vẫn tràn lan tại TP.HCM.

 Một điểm giết mổ lậu
Một điểm giết mổ lậu trong “làng giết mổ lậu” trên địa bàn Q.Gò Vấp bị phát hiện, xử lý - Ảnh: H.V

Chiều 20.3, Đoàn liên ngành Q.Gò Vấp đã kiểm tra, bắt quả tang bà Võ Thị Duyên tổ chức giết mổ heo lậu tại địa chỉ 851 Phạm Văn Bạch (KP.16, P.12, Q.Gò Vấp). Bà Duyên thừa nhận mua lô 10 con heo đưa về đây, mới giết mổ 1 con. Đoàn kiểm tra phạt bà Duyên 8,5 triệu đồng, yêu cầu kiểm dịch lại lô heo sống để xử lý. Trước đó, rạng sáng 13.3 lực lượng chức năng đã bắt quả tang ông Đỗ Văn Long (Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp) tổ chức giết mổ heo lậu. Một tuần sau đó, lực lượng chức năng quận này tổ chức 6 lần ra quân liên tiếp dẹp các điểm giết mổ lậu nhưng tình hình vẫn chưa có nhiều chuyển biến. 

Gò Vấp có hơn 24 lò giết mổ lậu?

Theo thông tin chúng tôi nắm được, đến cuối năm 2013, trên địa bàn Q.Gò Vấp còn 24 điểm giết mổ heo lậu. Tuy nhiên, đại diện Chi cục Thú y TP.HCM cho biết số lượng các điểm giết mổ heo lậu trên thực tế có thể nhiều hơn. Để chứng minh điều này, ngay từ đầu năm 2014 Chi cục Thú y TP.HCM đã cho chúng tôi cùng tham gia “mật phục” tình trạng giết mổ lậu trên địa bàn Q.Gò Vấp. Nhờ đó, chúng tôi đã chứng kiến cảnh chuyên chở, giết mổ heo lậu diễn ra công khai, sôi động. Ghi nhận cho thấy, trung bình mỗi ngày có 15 xe tải tập kết heo sống về các điểm giết mổ lậu trên địa bàn Q.Gò Vấp.

Chiều 10.2, một xe tải xuống lô heo ngay đầu hẻm 658 Phạm Văn Chiêu (P.13, Q.Gò Vấp). Khi xe vừa dừng lại đầu hẻm, phụ xe nhảy xuống tháo bửng sau xe, gần 10 con heo bị lùa xuống kêu inh ỏi. Những người trong ngôi nhà không số trong hẻm mở cánh cửa sắt kiên cố, vội vàng lùa heo vào trong rồi... đóng cửa. Toàn bộ “quy trình” xuống heo chỉ mất chừng 5 phút.  Hai ngày sau, cũng chiếc xe này tiếp tục xuống một lô heo khác ở cùng địa điểm. Trước đó, tại hẻm đường Lê Đức Thọ (P.13, Q.Gò Vấp) khoảng 5 giờ chiều, xe tải nhỏ mang BS 54S-30... cũng dừng lại giao lô heo sống cho ngôi nhà không số.  Một cán bộ thú y TP.HCM thừa nhận trước đây hầu hết các quận, huyện ở TP.HCM đều nóng về giết mổ lậu. Đến nay các địa bàn đều chuyển biến rất tốt.

Trách nhiệm của địa phương

Trả lời Báo Thanh Niên, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM Phan Xuân Thảo cho biết do chính quyền địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và xử lý triệt để. “Nếu chính quyền chủ động, hỗ trợ tốt, có trách nhiệm, cùng với lực lượng thú y chắc chắn sẽ chấn chỉnh, dẹp sạch nạn giết mổ heo trái phép trên địa bàn”, ông Thảo khẳng định.

Về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND Q.Gò Vấp Nguyễn Thị Ánh Hoa thừa nhận: địa bàn Q.Gò Vấp phức tạp về  giết mổ gia súc, gia cầm trái phép. Sắp tới Q.Gò Vấp yêu cầu lực lượng cảnh sát tăng cường kiểm tra, chốt chặn các xe chở gia súc vào các điểm giết mổ trái phép; đồng thời tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh thực phẩm mua từ các lò giết mổ lậu.  “Chúng tôi đã làm việc, yêu cầu xem xét luân chuyển các cảnh sát khu vực nếu để tình trạng giết mổ trái phép trên địa bàn không chuyển biến”, bà Ánh Hoa khẳng định.

Hoàng Việt

 >> Đột kích lò giết mổ lậu
>> Phát hiện điểm giết mổ 'lậu' gia súc
>> Công khai kinh doanh, giết mổ lậu gia cầm
>> Bắt quả tang lò giết mổ 'lậu' gia cầm
>> Phát hiện hóa chất nhuộm vàng gà có thể gây ung thư tại điểm giết mổ lậu
>> Lò giết mổ lậu tiêm thuốc an thần vào heo 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.