Giáp Tết, Việt Nam chi hơn 212 triệu USD nhập xe ngoại

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/02/2021 12:35 GMT+7

Số liệu cập nhật từ Tổng cục Hải quan, lượng xe hơi nhập khẩu về Việt Nam tháng giáp Tết (tháng 1.2021) tăng mạnh gần 85% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng đầu năm, cả nước đã nhập khẩu 8.343 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch 212,5 triệu USD.
Trong đó 2 dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 5.203 chiếc, kim ngạch 101,6 triệu USD và ô tô tải (gồm cả xe bán tải chở người) với 2.230 chiếc, kim ngạch 60,6 triệu USD.
So với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh gần 85%, trong khi trị giá tăng thêm trên 76%.
Về các thị trường bán xe cho Việt Nam, thống kê cho thấy, Thái Lan và Indonesia vẫn là 2 thị trường chính nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam. Trong đó, nhập từ Thái với 4.341 chiếc, đạt 84,5 triệu USD; nhập từ Indonesia có 1.437 chiếc đạt 19,2 triệu USD.
Tính hết năm 2020, cả nước nhập khẩu hơn 100.000 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch 2,35 tỉ USD, giảm 24,5% về lượng và giảm 25,6% kim ngạch so với năm 2019. Trong đó Thái Lan là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 52.647 xe, kim ngạch 1,073 tỉ USD. Sau Thái Lan, Việt Nam nhập nhiều xe từ các thị trường lớn khác như: Indonsia, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.