Giao TP.HCM triển khai dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Chí Hiếu
Chí Hiếu
17/10/2019 06:39 GMT+7

Văn phòng Chính phủ ngày 16.10 thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý giao UBND TP.HCM triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh).

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND TP.HCM triển khai dự án theo đúng quy định.
Dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dài toàn tuyến 53,5 km, bắt đầu từ đường Vành đai 3 (TP.HCM) đi song song với đường sắt Tân Chánh Hiệp - Trảng Bàng, đến ga đường sắt Gò Dầu rẽ phải, cắt QL22B rồi tiếp tục rẽ phải, vượt sông Vàm Cỏ đi về phía QL22, kết nối với cửa khẩu Mộc Bài.
Tuyến cao tốc này dự kiến đầu tư thành 2 phân đoạn: TP.HCM - Trảng Bàng (33 km) và Trảng Bàng - Mộc Bài (20,5 km). Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 10.700 tỉ đồng theo hình thức đối tác công - tư (PPP), trong đó, phần vốn tham gia của nhà đầu tư chiếm khoảng 51%.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.