Giảm thủ tục hải quan giúp tăng GDP 14%

23/08/2014 03:40 GMT+7

Tại hội thảo “Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ: Đơn giản hóa thủ tục hải quan”, do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương tổ chức ở TP.HCM ngày 22.8, USAID đã công bố kết quả khảo sát của tổ chức này cho thấy hiện thời gian làm thủ tục xuất hoặc nhập khẩu của VN là 21 ngày.

Trong khi đó, thời gian làm thủ tục bình quân của 6 nước trong khu vực ASEAN (Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Brunei) chỉ là 14 ngày cho hàng xuất khẩu và 13 ngày cho hàng nhập khẩu. Theo USAID, nếu cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại VN xuống theo mức trung bình của nhóm nước nói trên, tăng trưởng GDP của VN sẽ tăng thêm 14%, tạo thêm 1,7 triệu việc làm mới. Cụ thể hơn, USAID cho rằng nếu thời gian thương mại qua biên giới giảm được 1 ngày sẽ giúp VN tiết kiệm được số tiền trung bình là 1,6 tỉ USD. Do đó, cần phải tiếp tục thúc đẩy nhiều hoạt động cải cách hơn nữa...

Một số đại diện doanh nghiệp tham dự hội thảo đã góp ý cần đơn giản hóa thủ tục nộp thuế xuất nhập khẩu thông qua sự liên kết chặt chẽ hơn giữa hải quan và ngân hàng, kho bạc; cần tạo ra sự kết nối đồng bộ giữa hải quan với các bộ ngành để đồng thời giải quyết thủ tục...

Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.