Giá xăng dầu ngày 3.9.2020: Lao dốc gần 3%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/09/2020 10:06 GMT+7

Mặc dù tăng đầu phiên, nhưng giá dầu thô đã bất ngờ lao dốc giảm gần 3% kết thúc phiên khuya 2.9.

Giá dầu thô tại Mỹ xuống mức thấp nhất trong gần một tháng bất chấp nguồn cung sụt giảm. Ngày 2.9, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) thông tin, dự trữ dầu thô tại Mỹ sụt 9,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 28.8, đánh dấu tuần thứ 6 giảm liên tiếp, trong khi mức dự báo trước đó của các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts cho rằng chỉ giảm 1,2 triệu thùng, còn Viện Xăng dầu Mỹ chỉ dự báo giảm 6,4 triệu thùng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn cho rằng, sản lượng dầu của Mỹ sụt giảm chỉ là “thiệt hại tạm thời” trong mùa bão. Tuần trước, cơn bão Laura đổ bộ vào Vịnh Mexico khiến khai thác dầu ngoài khơi giảm sản lượng đến 84%.
Không chỉ giá dầu lao dốc, hợp đồng xăng giao tháng 10 trên sàn New York hôm thứ Tư (2.9) cũng giảm gần 1,9%, xuống 1.202 USD/gallon; hợp đồng dầu sưởi giao tháng 10 lao dốc đến 3,4%; khí thiên nhiên giao tháng 10 cũng mất 1,6%.
Ngoài ra, theo Bloomberg, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới là Ả Rập Xê Út đang giảm mạnh xuất khẩu dầu sang Mỹ. Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy, trong tháng 8, Ả Rập Xê Út chỉ chở đến Mỹ 177.000 thùng dầu/ngày, dự báo con số này giảm xuống 140.000 thùng/ngày trong tháng 9 - cho thấy mức nhập khẩu dầu thô của Mỹ thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Trong khoảng tháng 3 và tháng 4, quốc gia này đã chở đến Mỹ 1,3 triệu thùng dầu/ngày, sản lượng mà theo ví von của Bloomberg là có thể “ngập lụt” thị trường Mỹ. Thời điểm đó cũng bắt đầu cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả Rập Xê Út.
Trong nước, ngày 3.9, bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, tùy theo vùng 1 hay vùng 2, giá xăng RON95 từ 15.110 - 15.510 đồng/lít, xăng E5 RON92 từ 14.400 - 14.680 đồng/lít, dầu diesel từ 11.960 - 12.500 đồng/lít, dầu hỏa từ 10.120 - 10.320 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.