Giá xăng dầu ngày 2.9.2020: Đồng loạt tăng gần 1%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/09/2020 10:37 GMT+7

Hai hợp đồng dầu thô tương lai sáng nay (2.9) đồng loạt tăng nhẹ 0,8%, dầu thô WTI của Mỹ lên mốc 43 USD/thùng, trong khi dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch xấp xỉ ngưỡng 46 USD/thùng.

Sáng 2.9, dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao tháng 10 tăng 35 cent, tương đương 0,82%, lên 43,11 USD/thùng; dầu Brent hợp đồng giao tháng 11 thêm 40 cent, tương đương 0,88%, lên 45,98 USD/thùng.
Trước đó, kết thúc phiên khuya 1.9 (rạng sáng 2.9, theo giờ Việt Nam), cả hai hợp đồng này đều tăng nhẹ, dầu WTI tiến 15 cent và dầu Brent tiến 30 cent, sau khi thị trường tìm thấy dấu hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ. Ngày 1.9, Viện Quản lý nguồn cung Mỹ cho biết, chỉ số sản xuất nước này tăng từ 54,2% trong tháng 7 lên 56% trong tháng 8, đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp chỉ số sản xuất tại Mỹ tăng.
Tuy nhiên, nhiều yếu tố đang được dự báo giảm đà tăng giá dầu trong tháng 9 này. Ngày 1.9, Reuters đưa tin, sản lượng dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 8 đã tăng 950.000 thùng/ngày lên 24,27 triệu thùng/ngày so với tháng 7. Động thái này diễn ra sau khi OPEC cùng với các đồng minh quyết định nới lỏng cắt giảm sản lượng từ 9,7 triệu thùng/ngày xuống còn 7,7 triệu thùng/ngày từ đầu tháng 8. Đến cuối tháng 8, Viện Dầu mỏ Mỹ dự kiến tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm khoảng 2 triệu thùng trong tuần. Tồn trữ xăng cũng giảm 3,6 triệu thùng và tồn trữ các sản phẩm chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) dự kiến giảm 1,5 triệu thùng. Mới đây, Ấn Độ tuyên bố ngừng nhập khẩu sản phẩm dầu từ Trung Quốc, điều đó có nghĩa là các nhà máy lọc dầu Trung Quốc khó có thể tìm nước ngoài khác để mua sản phẩm lọc dư thừa của họ. Chuyên gia phân tích cho rằng, đây là yếu tố quan trọng góp phần giảm đà tăng của giá dầu do Trung Quốc là thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
Nhìn chung thị trường vẫn đang trong tình trạng nhu cầu nhiên liệu phục hồi chậm chạp do một số nước tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch Covid-19.
Trong nước, ngày 2.9, bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex ngày 1.9, tùy theo vùng 1 hay vùng 2, giá xăng RON95 từ 15.110 - 15.510 đồng/lít, xăng E5 RON92 từ 14.400 - 14.680 đồng/lít, dầu diesel từ 11.960 - 12.500 đồng/lít, dầu hỏa từ 10.120 - 10.320 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.