Giá xăng dầu ngày 25.8.2020: Bão ngoài khơi đẩy giá dầu tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
25/08/2020 09:04 GMT+7

Hai cơn bão nhiệt đới ngoài khơi dự kiến sẽ đổ vào đất liền, làm gián đoạn sản xuất dầu ở khu vực Vịnh Mexcio, buộc các nhà sản xuất phải đóng cửa giàn khoan, đẩy giá dầu tăng trở lại.

Sáng 25.8, dầu Brent chuẩn toàn cầu hợp đồng giao tháng 10 tiếp tục nhích 1 cent lên 45,14 USD/thùng, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10 lùi 11 cent về 42,51 USD/thùng. Kết thúc phiên 24.8, dầu Brent tăng 78 cent (1,6%) lên 45,13 USD/thùng, còn WTI thêm 28 cent (0,6%), lên 42,62 USD/thùng.
Các hợp đồng dầu thô tương lai giao dịch khá ổn định và có xu hướng đi lên khi có thông tin về 2 cơn bão nhiệt đới dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền trong vài ngày tới. Trên MarketWatch, nhiều ý kiến cho rằng, chính cơn bão sẽ làm gián đoạn sản xuất ở khu vực Vịnh Mexico, dẫn đến đóng cửa các giàn khoan ngoài khơi – nơi đang cung cấp hơn 50% sản lượng dầu thô và 50% lượng khí thiên nhiên trong khu vực. Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng, giá dầu có thể tìm thấy hỗ trợ khi chứng khoán toàn cầu tăng cao, nhờ sự lạc quan trước quyết định của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng khẩn cấp huyết tương - một thành phần giàu kháng thể của máu được lấy từ những bệnh nhân Covid-19 đã phục hồi - để chữa bệnh. Ngày 25.8, các chuyên gia y tế Mỹ cho biết phương pháp điều trị này có thể mang lại hiệu quả cho những bệnh nhân đang vật lộn với bệnh dịch Covid-19.
Tuy dầu Brent chuẩn toàn cầu đã lấy lại mốc 45 USD/thùng, nhưng nhìn chung, thị trường vẫn chịu nhiều áp lực từ số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng tại nhiều quốc gia.
Ở trong nước, ngày 25.8, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 giá 14.409 đồng/lít; xăng RON95 14.922 đồng/lít; dầu diesel 12.201 đồng/lít; dầu hỏa 10.207 đồng/lít; giá dầu mazut 11.183 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.