Giá xăng dầu ngày 17.6.2020: ‘Nóng, lạnh’ sau dự báo nhu cầu dầu thô

Nguyên Nga
Nguyên Nga
17/06/2020 09:45 GMT+7

Sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu thô sẽ “tăng kỷ lục” trong năm tới, giá dầu tăng vọt hơn 3% lúc rạng sáng nay, đến đầu giờ sáng (17.6) quay đầu giảm nhẹ.

Đầu giờ sáng nay (17.6, theo giờ Việt Nam), hợp đồng giao tháng 7 với dầu thô ngọt nhẹ WTI lại sụt mất 59 cent, tương đương 1,5%, về 37,79 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 8 cũng mất 37 cent, tương đương 0,9%, về 40,59 USD/thùng.
Theo báo cáo của IEA, nhu cầu dầu thô thế giới sẽ sụt 8,1 triệu thùng/ngày trong năm 2020, “mức cao nhất trong lịch sử”. Tuy nhiên, sang năm 2021, nhu cầu sẽ tăng trở lại 5,7 triệu thùng/ngày, là “mức tăng hàng năm lớn nhất" theo IEA ghi nhận. Ngoài dự báo trong năm, IEA cũng cho biết, nhu cầu dầu trong quý 2/2020 - bị tác động mạnh mẽ vì hàng loạt quốc gia áp dụng biện pháp phong tỏa, thấp hơn 17,8 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong quý 3, có một số thông tin cho thấy thị trường có dấu hiệu tốt hơn.
Báo cáo của IEA được đưa ra vào chiều hôm qua (16.6). Ngay sau đó, giá dầu thô tăng liên tục, đến tối qua dầu Brent đã có lúc vọt 5% lên gần ngưỡng 42 USD/thùng và kết thúc hợp đồng này lúc rạng sáng ngày 17.6 (theo giờ Việt Nam) ở mức 40,96 USD/thùng (tăng 1,24 USD, tương đương 3,1%). Còn dầu Brent trong phiên cũng chạm đỉnh 39 USD/thùng, kết thúc phiên ở mức 38,38 USD/thùng (tăng 1,26 USD, tương đương 3,4%).
Như vậy, cho tới nay, giá dầu đã giảm khoảng 40% trong năm 2020. Từ cuối tuần trước, thị trường có dấu hiệu đi xuống sau thông tin số ca nhiễm dịch Covid-19 tăng mạnh tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, báo cáo mới từ IEA đã khiến thị trường xăng dầu thế giới “khởi sắc” trở lại. Bên cạnh đó, IEA cũng cập nhật, nguồn cung dầu mỏ vào tháng 5 đã giảm gần 12 triệu thùng/ngày, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã cắt giảm sản lượng 9,4 triệu thùng/ngày, đạt 89% mức tuân thủ các khoản cắt giảm như đã được thống nhất vào tháng 5. OPEC+ cũng đã đồng ý gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày cho đến tháng 7 và kêu gọi các thành viên đã không tuân thủ trước đó thực hiện việc cắt giảm sản lượng bổ sung cho đủ số lượng đã cam kết. Dự kiến trong tuần này, OPEC+ sẽ có báo cáo định kỳ hàng tháng, việc xem xét mức độ tuân thủ cắt giảm sản lượng toàn cầu hiện thế nào cũng sẽ được cập nhật.
Ở trong nước, sau kỳ điều chỉnh tăng gần 1.000 đồng/lít các sản phẩm, theo bảng giá xăng dầu bán lẻ ngày 17.6 của Petrolimex, xăng RON95 từ 14.080 đồng/lít, xăng E5 RON92 từ 13.390 đồng/lít, dầu diesel từ 11.510 đồng/lít và dầu hỏa từ 9.610 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.