Giá xăng dầu ngày 11.3: Tiếp tục phục hồi, tăng hơn 4%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
11/03/2020 14:29 GMT+7

Giá xăng dầu thế giới ngày 11.3 tiếp tục tăng mạnh sau khi có thông tin về cuộc đàm phán giữa OPEC và các nước đồng minh có thể diễn ra trong thời gian tới.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4 trên sàn thế giới vào đầu giờ sáng, giờ Việt Nam (11.3) dừng ở mức 35,39 USD/thùng, tăng 1,2 USD/thùng trong phiên. Nếu so cùng thời điểm hôm qua (10.3) tăng hơn 2,5 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 5 cũng tăng gần 1,7 USD/thùng lên 38,9 USD/thùng, tăng gần 2,3 USD/thùng so cùng thời điểm ngày hôm qua. Đến 9 giờ 30 sáng nay, giá dầu WTI giao tháng 4 tăng 35,52 USD/thùng, tăng hơn 3,2%; giao tháng 6 dừng ở mức 36,40 USD/thùng, tăng 3,34%... Dầu Brent giao tháng 4 dừng mức 38,65 USD/thùng, tăng gần 4%. Như vậy, giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng. Kết phúc phiên giao dịch hôm thứ ba (10.3), dầu WTI giao tháng 4 tăng hơn 10% lên 34,36 USD/thùng và dầu Brent tăng 8,3% lên 37,22 USD/thùng.
Theo Reuters, giá dầu thế giới hạ nhiệt một phần do từ thông tin Bộ Năng lượng Nga sẽ có cuộc họp với các công ty dầu khí nước này trong ngày hôm nay (11.3) nhằm thảo luận vấn đề hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ngoài ra, thông tin về gói “kích cầu” của Mỹ do Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (10.3) thông báo sẽ thảo luận với Quốc hội Mỹ về kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế dưới tác động của Covid-19, như giảm thuế thu nhập và hỗ trợ người nhận lương theo giờ... cũng đẩy giá dầu phục hồi tăng trở lại.
Trong nước, theo đại diện một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phía nam, giá dầu thế giới giảm sốc trong ngày 9.3, giảm đến 30% và đang trên đà hồi phục nhẹ sẽ đẩy giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh tới giảm đáng kể. Tuy nhiên, theo vị này, mức giảm không quá nhiều theo độ lao dốc giá dầu thế giới. Lý do, giá hợp đồng của các nhà nhập khẩu đã nhập về trước thời điểm giá thế giới lao dốc. “Giá nhập lúc đầu kỳ khoảng trên dưới 50 USD/thùng, trong khi giá thế giới đang ở mức 36 - 39 USD/thùng. Nếu giảm theo đà này, doanh nghiệp phải bù lỗ. Tôi tin cơ quan quản lý sẽ có mức điều chỉnh giá hợp lý trong kỳ điều chỉnh tới theo thực tế lượng dầu và thời điểm nhập về”, đại diện doanh nghiệp này cho biết.
Giá xăng dầu hôm nay theo bảng giá của Petrolimex từ 19.120 - 19.600 đồng/lít với xăng RON95, từ 18.340 - 18.700 đồng/lít xăng E5, dầu diesel từ 14.780 - 15.380 đồng/lít, tùy vùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.