Giá xăng dầu ngày 10.6.2020: Quay đầu giảm 2% bất chấp nhu cầu tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
10/06/2020 09:48 GMT+7

Cả hai loại dầu thô WTI và Brent đều quay đầu giảm 2% vào đầu giờ sáng nay dù nhu cầu thị trường đang dần phục hồi sau đại dịch Covid-19 .

Đầu giờ sáng 10.6 (giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 mất 0,88 USD, tương đương 2,26%, xuống 38,06 USD; hợp đồng giao tháng 8 cũng mất 0,87 USD, xuống 38,29 USD/thùng. Dầu thô Brent giao tháng 8 giảm 0,73 USD, tương đương 1,77%, xuống 40,45 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 9 mất 0,72 USD, xuống còn 40,79 USD/thùng. Trước đó, khi kết thúc phiên lúc rạng sáng 10.6, dầu WTI tăng 2%, thêm 0,75 USD; dầu Brent tiến gần 1%, thêm 0,38 USD.
Thành phố New York của Mỹ, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19, đã bắt đầu hoạt động trở lại vào thứ Hai (8.6) sau hơn 3 tháng đóng cửa. Chính điều này đã khiến các nhà phân tích dự báo về khả năng sẽ thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu tăng trở lại. Bên cạnh đó, theo Reuters, dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ cũng giảm khoảng 1,5 triệu thùng.
Thế nhưng, phần lớn thời gian trong phiên ngày thứ Ba (9.6), dầu thô WTI và dầu Brent trên hai sàn ở New York và London đều nhuốm sắc đỏ, không mấy lạc quan. Tâm lý chung của các nhà đầu tư là lo ngại về khả năng tuân thủ các thỏa thuận gia hạn mới của OPEC+ và các nhà sản xuất vùng Vịnh, theo đó việc giảm tự nguyện sản lượng có thể kết thúc vào cuối tháng 6 thay vì cuối tháng 7 như trong tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út. Thông tin trên MarketWatch cho rằng, các thành viên OPEC vẫn chưa hoàn toàn tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng. Trong tháng 5, đã có một cuộc thăm dò của Reuters xác định tỷ lệ tuân thủ của các thành viên đạt 74%.
Trong khi đó, Goldman Sachs đã tăng dự báo giá dầu năm 2020, với dầu Brent là 40,4 USD/thùng và dầu thô WTI của Mỹ ở mức 36 USD/thùng. Còn Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu WTI trong năm nay có thể lên 35,14 USD/thùng, vọt gần 17% so với mức dự báo vào tháng 5; giá dầu Brent có thể đạt trung bình 38,02 USD/thùng, tăng 11,4% so với dự báo trước đó. Trên MarketWatch, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Oanda - Edward Moya dẫn báo cáo của EIA cho hay, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm xuống mức đáy 80 triệu thùng/ngày trong quý 2 trước khi phục hồi trở lại trên mức 90 triệu thùng/ngày vào năm tới. Các dự báo đều cho thấy, giá dầu thế giới khó tăng mạnh trong vài tuần tới.
Theo bảng giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10.6 của Petrolimex, xăng E5 RON92 dao động từ 12.400 - 12.640 đồng/lít, xăng RON95 từ 13.120 - 13.380 đồng/lít, dầu diesel từ 11.040 - 11.260 đồng/lít, dầu hỏa từ 8.750 - 8.920 đồng/lít.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.