Giá xăng dầu hôm nay 6.5.2021: Thị trường giảm hưng phấn, đà tăng chững lại

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/05/2021 09:48 GMT+7

Trạng thái hưng phấn của thị trường dầu thô đã ngưng lại sau khi đồng USD tăng giá và “bóng ma” Covid-19 ảnh hưởng quá lớn trên toàn cầu, dầu lùi dưới ngưỡng 69 USD/thùng.

Ngày 6.5, giá dầu tiếp tục giảm sau khi tăng giảm nhẹ trái chiều chốt phiên khuya 5.5. Dầu WTI dừng trên ngưỡng 65 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 68,5 USD/thùng. Tuy nhiên, trong phiên, dầu Brent có thời điểm tiến sát mốc 70 USD/thùng trong bối cảnh nhà đầu tư không muốn đẩy giá lên nữa khi “bóng ma” đại dịch tiếp tục bao phủ tại nhiều quốc gia.
Nhiều dự báo cho thấy, cao điểm của dịch chưa phải lúc này mà có thể xảy ra trong vài tháng tới khiến thị trường dầu thô ảm đạm trở lại. Các lệnh hạn chế đi lại tại châu Âu tạm được nới lỏng, song dịch Covid-19 vẫn tiếp tục tăng ở Ấn Độ, Nhật Bản và nhiều nước khu vực Đông Nam Á. Theo trang thống kê thời gian thực Worldometers, đến đầu giờ sáng nay (6.5), thế giới ghi nhận 154.888.110 ca nhiễm nCoV và 3.234.710 ca tử vong, tăng lần lượt 819.577 và 13.983.
Bên cạnh đó, ngày 5.5, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô nội địa Mỹ sụt 8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 30.4, xuống 485,1 triệu thùng, cao hơn so với dự báo giảm 2,3 triệu thùng trước đó. Sản lượng xuất khẩu dầu tăng lên 4,1 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 3.2020 và sản lượng lọc dầu cũng ở mức cao nhất trong hơn năm qua. EIA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu ở mức 97,7 triệu thùng/ngày trong năm nay. So với giá dầu Brent gần 65 USD/thùng vào tháng 3, EIA nhận thấy giá dầu Brent không có nhiều biến động, ước tính ở mức 65 USD/thùng trong quý 2 năm 2021, 61 USD/thùng vào năm 2021 và thậm chí còn tệ hơn là dưới 60 USD/thùng vào năm 2022. Dự báo của EIA đưa ra khá bi quan khi cách đây vài tuần, ngân hàng Goldman Sachs dự báo dầu sẽ lên 80 USD/thùng vào mùa hè này.
Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn cho rằng nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng thêm 3 triệu thùng/ngày từ nay đến cuối tháng 6, dù Ấn Độ có gặp khó khăn hay không. Theo đó, giá dầu sẽ quay trở lại mức 70 USD/thùng trong những tháng tới.
Trong nước, ngày 6.5, theo bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 17.988 đồng/lít, xăng RON95 19.161 đồng/lít, dầu diesel 14.328 đồng/lít, dầu hỏa 13.259 đồng/lít, dầu mazut 14.023 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.