Giá xăng dầu hôm nay 6.12.2020: Vọt tăng cao nhất 8 tháng qua

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/12/2020 10:07 GMT+7

Giá dầu thô thế giới có tuần thứ 5 tăng liên tiếp, lên mức cao nhất trong 8 tháng. Hợp đồng dầu Brent chuẩn thế giới kết thúc phiên cuối tuần này gần chạm mốc 50 USD/thùng.

Ngày 6.12, dầu thô ngọt nhẹ WTI kết thúc phiên cuối tuần trên mốc 46 USD/thùng, dầu Brent cũng dừng trên ngưỡng 49 USD/thùng, trong phiên nhiều khi tiến gần chạm mốc 50 USD/thùng.
Giá dầu thế giới đã đạt mức cao nhất trong 8 tháng qua sau “thỏa thuận cuối cùng” của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+), thống nhất tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày từ tháng 1.2021. Theo đó, từ tháng 1.2021, mức cắt giảm sản lượng của các nước này là 7,2 triệu thùng/ngày, thay vì 7,7 triệu thùng/ngày. Tổ chức OPEC+ đã đồng ý một thỏa thuận tăng sản lượng nhẹ từ đầu năm tới nhưng vẫn tiếp tục hạn chế phần lớn nguồn cung hiện nay để đối phó với nhu cầu bị thiệt hại bởi Covid-19.
Bên cạnh đó, loạt thông tin liên quan vắc xin ngừa dịch Covid-19 được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp thị trường xăng dầu thế giới ổn định hơn. Tuy nhiên, một báo cáo mới đây của Công ty chuyên nghiên cứu thị trường nhiên liệu thế giới Rystad Energy đưa ra dự báo khá “tỉnh táo” liên quan đến thị trường dầu thô thế giới. Rystad Energy cho rằng, thị trường dịch vụ dầu mỏ dự kiến sẽ mất 340 tỉ USD giá trị hàng mua trong 8 năm tới do nhu cầu đạt đỉnh đến sớm hơn và sẽ thấp hơn nhiều so với trước. Báo cáo nhấn mạnh, ngành dịch vụ dầu mỏ không bao giờ thực sự được phục hồi như trước. Hoạt động dịch vụ dầu mỏ giảm 473 tỉ USD trong năm nay và sẽ giữ nguyên mức này đến sang năm trước khi “bắt đầu những bước phục hồi chậm”.
Ở trong nước , giá xăng dầu hôm nay (6.12) theo niêm yết của Petrolimex, xăng E5 RON92 có giá 14.494 đồng/lít, xăng RON 95 15.351 đồng/lít; dầu diesel 11.434 đồng/lít; dầu hỏa 10.138 đồng/lít và dầu mazut 11.742 đồng/kg.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.