Giá xăng dầu hôm nay 6.11.2020: Ám ảnh nỗi lo Covid-19 tăng trở lại

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/11/2020 09:03 GMT+7

Giá dầu thô thế giới tiếp tục lùi 1% vào đầu giờ sáng nay (6.11, theo giờ Việt Nam) do sự gia tăng ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ và nhiều nước trên toàn cầu.

Ngày 6.11, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 lùi gần 1%, xoay quanh 38,4 USD/thùng; dầu Brent giao tháng 1.2021 gần 41 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên khuya 5.11, cả hai hợp đồng dầu này đã lùi gần 1%.
Trên MarketWatch, một số ý kiến đưa ra so sánh chính sách liên quan nhiên liệu nếu ông Trump hoặc ông Biden làm Tổng thống nước Mỹ. Các chuyên gia tài chính lo ngại chính sách của ông Joe Biden có thể gây “tổn lại đến lợi ích chung của ngành” khi nâng thuế doanh nghiệp, hòa hoãn với các đối tác thương mại, còn ông Donald Trump đã có những “biện pháp cứng rắn” với các nhà sản xuất dầu lớn Iran và Venezuela, giúp sản lượng dầu của Mỹ tăng kỷ lục, bổ sung vào thị trường dầu thô toàn cầu…
Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục theo dõi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, song mặt khác là nỗi lo nhu cầu năng lượng sụt giảm nếu các nền kinh tế đi chậm lại trong quý cuối năm nay vì Covid-19. Dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh trong tuần này, xuống còn 487 triệu thùng đã làm tăng thêm tâm trạng tích cực, nhưng các nhà phân tích cho biết việc tiếp tục gia tăng ca nhiễm Covid-19 vẫn là một yếu tố tiêu cực đối với thị trường. Mỹ đã vượt 100.000 ca nhiễm mới vào ngày 4.11. Các nước châu Âu gồm Ý, Na Uy và Hungary vừa áp đặt lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, sau Anh, Pháp và nhiều nước khác.
Ở trong nước, ngày 5.11, một vụ pha chế xăng giả bị phát hiện tại Vũng Tàu. Hơn 70.000 lít hóa chất lỏng (nghi xăng giả), bột tạo màu để tạo xăng E5 RON92, RON95 và nhiều dụng cụ, phương tiện để pha chế xăng đã được lực lượng chức năng phát hiện tại một kho hàng của Công ty TNHH TM Vận tải xăng dầu 89. Những người vi phạm đang pha chế khai lượng xăng giả này được đưa đi tiêu thụ tại Đồng Nai, Bình Dương và Trà Vinh.
Ngày 6.11, theo bảng giá xăng dầu bán lẻ của Petrolimex, xăng E5 RON92 14.109 đồng/lít; xăng RON95 14.940 đồng/lít; dầu diesel 11.218 đồng/lít; dầu hỏa 9.717 đồng/lít; dầu ma zút 11.261 đồng/kg…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.